Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 1 Phần 2
Bố cục bài giảng
Đấng Christ là Alpha và Omega, đang đi giữa các Hội Thánh trong y phục thầy tế lễ thượng phẩm để cầu thay, can thiệp và tra xét, hầu cho đời sống chúng ta tỏ ra ánh sáng.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 1:7-13 Hê-bơ-rơ 13:8Hê-bơ-rơ 3:1Giăng 16:13-14I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16Xuất Ê-díp-tô Ký 28:2-4Hê-bơ-rơ 7:25I Giăng 1:9I Giăng 2:1Giăng 15I Giăng 5:16
-
I. Chúa sẽ đến và là Alpha, Omega
- Ngài đến giữa các đám mây, mọi mắt sẽ thấy; đây là sự trở lại làm vua, khác với sự cất Hội Thánh lên không trung.
- Các dân trên đất sẽ than khóc vì Ngài.
- Alpha và Omega là chữ đầu và cuối: Ngài là sự mặc khải trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
- Ngài là Đấng hiện có, đã có và còn đến, không hề thay đổi.
-
II. Giăng trên đảo Bát-mô
- Giăng cùng chia sẻ hoạn nạn với tín hữu; bị lưu đày dưới thời hoàng đế Đô-mi-tiên.
- Bát-mô là đảo núi lửa khô cằn ngoài khơi Tiểu Á.
- Giăng được Đức Thánh Linh cảm động trong ngày của Chúa, tức ngày Chúa nhật, và nghe lệnh chép gửi bảy Hội Thánh.
-
III. Đấng Christ giữa các chân đèn
- Giăng thấy Đấng như con người mặc áo dài, thắt đai vàng, đứng giữa bảy chân đèn.
- Áo và đai là y phục thầy tế lễ thượng phẩm, nói đến sự công bình và sự phán xét trong lẽ thật.
- Bảy chân đèn là bảy Hội Thánh, nhắc đến chân đèn trong đền tạm.
-
IV. Ba công tác của Chúa hiện nay
- Cầu thay: Ngài hằng sống để cầu thay cho chúng ta.
- Can thiệp: Ngài rửa chân cho người xưng tội để phục hồi sự thông công.
- Tra xét: Ngài như thầy tế lễ cả chăm sóc đèn, sửa tim đèn khét, đổ dầu Thánh Linh.
-
Kết luận
- Người không còn tỏa sáng có thể bị Chúa đặt qua một bên.
- Cầu xin đời sống chúng ta là ngọn đèn sáng cho Ngài giữa thế gian.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45