Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 1 Phần 1
Bố cục bài giảng
Khải-huyền là sự mặc khải về Chúa Giê-xu Christ, một sách được mở ra chứ không niêm phong, ban phước cho người đọc, nghe và giữ theo.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 1:1-6 Khải-huyền 22:10Mác 4:11-12II Phi-e-rơ 1:20I Tê-sa-lô-ni-ca 4:14Phi-líp 2:9-11Lê-vi Ký 17:11I Phi-e-rơ 1:18-19I Ti-mô-thê 2:5
-
Mở đầu
- Chủ đề của cả Kinh Thánh là Chúa Giê-xu Christ.
- Các sách Tin Lành nói điều Ngài đã làm; Khải-huyền nhấn mạnh điều Ngài đang làm và sẽ làm.
-
I. Sự mặc khải của Chúa Giê-xu Christ
- Tựa sách ở số ít: một sự mặc khải về Đấng Christ, không phải nhiều điều bí ẩn.
- Đây là sách mở ra, khác với lời tiên tri Đa-ni-ên bị niêm phong.
- Sự mặc khải đi từ Đức Chúa Trời, đến Chúa Giê-xu, thiên sứ, Giăng rồi đến các tôi tớ Ngài.
- Lời tiên tri phải giải nghĩa trong ánh sáng cả Kinh Thánh; biểu tượng chỉ về những điều có thật.
-
II. Phước cho người đọc, nghe và giữ theo
- Đây là phước đầu tiên trong bảy phước của sách.
- Phước cho cả người đọc lẫn người nghe, và cho người làm theo.
- Thì giờ đã gần: Chúa hành động từ ngày Hội Thánh ra đời.
-
III. Lời chào gửi bảy Hội Thánh
- Giăng viết cho bảy Hội Thánh ở A-si, vùng Tiểu Á ngày nay.
- Số bảy là số đánh dấu sự hoàn tất trong Kinh Thánh, như bảy lần đi vòng quanh Giê-ri-cô.
- Ân điển và bình an đến từ Đức Chúa Cha, bảy Thần và Chúa Giê-xu; sách này không làm ta sợ hãi.
-
IV. Bảy danh xưng của Chúa Giê-xu
- Đấng làm chứng thành tín và Đấng sanh đầu nhất từ kẻ chết.
- Chúa của các vua trong thế gian và Đấng yêu thương chúng ta.
- Đấng lấy huyết rửa sạch tội, làm chúng ta nên nước Ngài và thầy tế lễ.
- Đấng đáng được vinh hiển và quyền năng đời đời.
-
Kết luận
- Mọi sự được dựng nên bởi Ngài và cho Ngài; sách này hướng về Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45