Tìm Hiểu Kinh Thánh: III Giăng – Chương 1 Phần 2
Bố cục bài giảng
Hãy nâng đỡ những người hầu việc Chúa chân thật và đừng như Đi-ô-trép, kẻ ưa đứng đầu; mọi chức vụ phải được làm vì vinh hiển Chúa.
Kinh Thánh: 📖 III Giăng 1:5-9 II Giăng 1:10-11I Phi-e-rơ 4:9I Ti-mô-thê 5:10Rô-ma 12:13Tít 1:8I Tê-sa-lô-ni-ca 4:10-11
-
Mở đầu
- Thư III Giăng nhắc đến ba người: Gai-út, Đi-ô-trép và Đê-mê-triu.
- Phần trước đã nói về Gai-út; nay xem tiếp Đi-ô-trép.
-
I. Nâng đỡ người hầu việc Chúa chân thật
- Thư II cảnh giác giáo sư giả; thư III khích lệ tiếp đón anh em chân thật.
- Đừng để người giả dối làm mình chán nản mà ngưng ủng hộ công việc Chúa.
- Trước khi giúp đỡ, hãy xem xét đó có thật là công việc của Chúa không.
- Những người ra đi vì danh Chúa không nhận gì của người ngoại; ai tiếp đón họ là đồng công làm việc cho lẽ thật.
-
II. Đi-ô-trép, kẻ ưa đứng đầu
- Giăng viết thư cho Hội Thánh nhưng Đi-ô-trép không tiếp rước.
- Năm điều chống nghịch: ham nắm quyền, khước từ sứ đồ, nói lời hiểm độc, từ chối khách truyền giáo, đuổi người tiếp đón họ.
- Ông kiêu ngạo, độc đoán, tự đề cao mình thay vì để Thánh Linh đổi mới.
-
III. Đi-ô-trép trong Hội Thánh ngày nay
- Có người bề ngoài đạo đức nhưng tìm cách điều khiển và làm tan tác Hội Thánh.
- Chớ nói nhiều trong Hội Thánh nếu không có điều Chúa muốn nói.
- Việc hát, giảng, chủ tọa phải đem vinh hiển cho Chúa, không phô trương mình.
-
Kết luận
- Hãy dò xét động cơ trước khi lãnh đạo, hát hay giảng.
- Hội Thánh cần nhiều người phục vụ, nhưng phải vì vinh hiển Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45