Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Ti-mô-thê – Chương 3 Phần 2

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh II Ti-mô-thê #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Giữa thế gian bội đạo, chỉ có Kinh Thánh do Đức Chúa Trời hà hơi mới ban sự khôn ngoan, năng lực và trang bị con cái Chúa; vì vậy hãy chuyên tâm giảng Lời.

  1. Mở đầu

    • Chỉ có một phương cách chống lại thế gian bội đạo: nhờ Lời Đức Chúa Trời.
  2. I. Kinh Thánh khiến ta khôn ngoan để được cứu

    • Ti-mô-thê biết Kinh Thánh từ thuở nhỏ nhờ bà ngoại, mẹ và sự dạy dỗ của Phao-lô.
    • Sự cứu rỗi gồm ba thì: đã được cứu, đang được cứu và sẽ được cứu.
    • Kinh Thánh cũng giúp ta biết sống cách khôn ngoan dưới thế gian.
  3. II. Cả Kinh Thánh đều do Đức Chúa Trời hà hơi

    • Cả Kinh Thánh, từ Sáng-thế Ký đến Khải-huyền, đều do Chúa soi dẫn.
    • Ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy người trong sự công bình.
    • Mục đích: người của Chúa trưởng thành, được sắm sẵn để làm mọi việc lành.
    • Một thính giả làm chứng đời sống đổi mới nhờ học Kinh Thánh.
  4. III. Lời dặn sau cùng của Phao-lô

    • Phao-lô cô đơn trong ngục nhưng vẫn chiến thắng, tha thiết dặn dò Ti-mô-thê.
    • Chúa sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết khi Ngài hiện đến và lập nước Ngài.
    • Hãy giảng Lời Chúa trong mọi lúc, bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, dạy dỗ kiên nhẫn.
  5. IV. Người ta không chịu nghe đạo lành

    • Sẽ có lúc người ta chỉ ham những lời êm tai và tìm giáo sư theo ý mình.
    • Họ quay tai khỏi lẽ thật mà hướng về chuyện hoang đường.
    • Người giảng cần tiết độ, chịu khổ và làm tròn chức vụ.
  6. Kết luận

    • Tạ ơn Chúa vì có những người trẻ tiếp nối công việc trong Hội Thánh.

Bài liên quan