Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Ti-mô-thê – Chương 3 Phần 1
Bố cục bài giảng
Sự bội đạo trong những ngày sau rốt đã hiện rõ ngày nay; con cái Chúa phải nhờ cậy Lời Chúa, giữ đời sống kính sợ và chịu bắt bớ vì đức tin.
Kinh Thánh: 📖 II Ti-mô-thê 3:1-14 Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-30I Ti-mô-thê 6:10Rô-ma 1:24Xuất Ê-díp-tô Ký 7:1-13I Giăng 4:1
-
Mở đầu
- II Ti-mô-thê đoạn 3 cảnh báo về sự bội đạo sẽ đến trong những ngày sau rốt.
- Phương cách đối phó với bội đạo là nhờ cậy Lời Đức Chúa Trời.
-
I. Những thời kỳ khó khăn của ngày sau rốt
- Ngày sau rốt của Hội Thánh khác với ngày sau rốt của dân Y-sơ-ra-ên trong Cựu Ước.
- Sự bội đạo đã bắt đầu từ thời Phao-lô và sẽ càng tệ hơn.
- Phao-lô cảnh giác các trưởng lão Ê-phê-sô về các giáo sư giả.
-
II. Mười chín đặc tính của con người thời nay
- Ích kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc.
- Không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, vu khống, không tiết độ, hung bạo.
- Thù người lành, phản bạn, nóng giận, tự cao, ưa vui chơi hơn yêu mến Chúa.
- Minh họa: nơi nào có ca nhạc, đá banh, tiệc tùng nơi đó đông người; đế quốc La Mã sụp đổ từ bên trong.
-
III. Bề ngoài đạo đức nhưng chối bỏ quyền phép
- Có người giữ lễ nghi tôn giáo nhưng đời sống không đổi mới; Phao-lô khuyên hãy lánh họ.
- Gian-nê và Giam-bơ-rê chống Môi-se bằng phép lạ bắt chước; quyền lực Sa-tan có giới hạn.
- Cần thử các thần xem có đến từ Đức Chúa Trời không, và tránh xa mọi việc của Sa-tan.
-
IV. Gương sống của Phao-lô và sự bắt bớ
- Đời sống Phao-lô như quyển sách mở, làm gương cho Ti-mô-thê và mọi tín hữu.
- Phao-lô chịu bắt bớ tại Antioch, Icôni và Lít-trơ nhưng được Chúa giải cứu.
- Ai muốn sống tin kính trong Đấng Christ sẽ bị bắt bớ; kẻ lừa dối cũng bị lừa dối.
-
Kết luận
- Đối chiếu mọi lời dạy với Kinh Thánh, tránh điều không đúng Lời Chúa.
- Cầu xin Chúa ban sự nhận thức thuộc linh để giữ vững đức tin.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45