Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Tê-sa-lô-ni-ca – Chương 2 Phần 2
Bố cục bài giảng
Kẻ chống Đấng Christ sẽ lừa dối người khước từ lẽ thật; còn người tin Chúa được cứu trong quá khứ, hiện tại và tương lai, nên hãy đứng vững trong lời Chúa.
Kinh Thánh: 📖 II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-17 Rô-ma 8:28-31Giăng 7:37II Cô-rinh-tô 2:15-16I Giăng 3:2Cô-lô-se 1:27
-
Mở đầu
- Tiếp theo đoạn 2: hội thánh được cất lên, kẻ chống nghịch luật pháp bị Đức Thánh Linh kềm chế rồi xuất hiện trong đại nạn.
-
I. Kẻ chống Đấng Christ và dấu kỳ giả dối
- Hắn hiện đến bằng quyền của Sa-tan, làm phép lạ và dấu kỳ giả dối, có ảnh hưởng trong khoa học, chính trị và tôn giáo.
- Cần chú ý nhìn Đấng Christ, vững nền trong lời Chúa để không bị lừa theo người làm phép lạ.
-
II. Sự lầm lạc dành cho người khước từ lẽ thật
- Phúc Âm được rao đến khắp nơi qua đài phát thanh, truyền hình, sách báo, nhưng nhiều người từ chối.
- Chúa để họ tin điều dối vì họ không nhận lấy lòng yêu mến lẽ thật, giống như Pha-ra-ôn cứng lòng.
- Phúc Âm đem sự sống cho người tiếp nhận và sự chết cho người khước từ; mỗi người phải chọn.
-
III. Sự cứu rỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai
- Quá khứ: Chúa đã chọn chúng ta từ ban đầu; ai khát hãy đến cùng Chúa Giê-xu mà uống.
- Hiện tại: Đức Thánh Linh làm nên thánh trong địa vị và trong đời sống thực hành, và ta lớn lên nhờ lời Chúa.
- Tương lai: người tin sẽ hưởng vinh hiển và giống như Chúa Giê-xu khi Ngài hiện đến.
-
IV. Đứng vững trong lời Chúa và làm việc Chúa
- Phao-lô khuyên nắm vững những điều đã được dạy; lời Chúa yên ủi và giữ chúng ta khỏi gió đạo lạc.
- Tin Chúa sẽ trở lại thì phải bận rộn trong công việc Chúa, giống người đầy tớ trung tín chờ chủ về.
-
Kết luận
- Chờ đợi Chúa không phải là ngồi nhìn trời, mà là hướng lòng về Ngài và tiếp tục làm việc cho đến ngày Ngài trở lại.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45