Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Sa-mu-ên – Chương 6
Bố cục bài giảng
Việc tốt phải được làm đúng theo cách Chúa chỉ dạy; hãy kính sợ Chúa, giữ mối quan hệ đúng với Ngài và thờ phượng Ngài trong vui mừng.
-
Mở đầu: Làm việc đúng theo cách sai
- Đa-vít muốn rước hòm giao ước về Giê-ru-sa-lem nhưng dùng xe bò, trái điều Chúa dạy là người Lê-vi khiêng trên vai.
- Đây là một trong những ngày trọng đại nhất đời Đa-vít.
-
I. Hòm giao ước là hình bóng Đấng Christ
- Hòm làm bằng gỗ bọc vàng: nhân tánh và thần tánh của Chúa Giê-xu trong một thân vị.
- Hòm chỉ là biểu tượng, không có quyền năng mê tín; Đa-vít yêu mến Chúa tha thiết như các thi thiên của ông cho thấy.
-
II. Rước hòm sai cách và cái chết của U-xa
- Hòm đặt trên xe mới; khi bò vấp, U-xa đưa tay đỡ hòm và chết tại đó.
- Quân Phi-li-tin không bị phạt vì không biết lệnh Chúa; ai đã biết thì chịu trách nhiệm.
- Đa-vít sợ hãi, đặt hòm tại nhà Ô-bết Ê-đôm; Chúa ban phước cho nhà ấy.
- Kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan; đến với Cha chỉ qua Chúa Giê-xu.
-
III. Rước hòm đúng cách trong vui mừng
- Đa-vít rước hòm lần nữa, các thầy tế lễ khiêng trên vai, tế bò đực và bò con mập.
- Ông nhảy múa hết sức để thờ phượng Chúa; hãy đến với Chúa trong vui mừng.
-
IV. Mi-canh khinh bỉ Đa-vít
- Mi-canh, con gái Sau-lơ, thấy Đa-vít nhảy múa thì khinh bỉ trong lòng.
- Đa-vít đáp ông vui mừng vì Chúa chọn mình; Mi-canh không có con cho đến chết.
-
Kết luận
- Giữ mối quan hệ tốt với Chúa mỗi ngày: xét lòng, ăn năn, xưng tội rồi tiếp tục vui mừng, cảm tạ.
- Của lễ thù ân nói về sự hòa thuận qua huyết Chúa Giê-xu trên thập tự giá.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45