Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Sa-mu-ên – Chương 12
Bố cục bài giảng
Tiên tri Na-than đối diện Đa-vít về tội lỗi; Đa-vít ăn năn và được tha, nhưng vẫn gánh hậu quả, và người của Chúa không ở lại trong tội.
-
Mở đầu: Tội lỗi và hậu quả
- Đa-vít ăn năn nhưng vẫn phải gặt điều mình đã gieo.
- Người của Chúa có thể sa vào tội nhưng không ở lại trong tội, như chiên rơi vào bùn kêu cầu người chăn còn heo thì ở lại.
- Chúa đã xử lý tội lỗi bằng cách ban Chúa Jêsus chết trên thập tự giá.
-
I. Na-than đối diện Đa-vít (câu 1-7)
- Na-than kể chuyện người giàu cướp con chiên duy nhất của người nghèo.
- Lời Chúa như tấm gương soi thấy con người thật của mình.
- Đa-vít nổi giận phán xét người khác mà không thấy tội mình; Na-than nói: vua là người đó.
-
II. Lời xét đoán của Chúa (câu 8-14)
- Chúa ban cho Đa-vít mọi sự mà ông vẫn tham điều thuộc về người khác.
- Phạm tội là khinh bỉ Đức Chúa Trời; gươm sẽ không rời khỏi nhà ông.
- Đa-vít nhận: Tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va; tội được tha nhưng đứa con sẽ chết.
- Hành vi của con cái Chúa ảnh hưởng đến danh Ngài.
-
III. Đứa trẻ chết và sự an ủi (câu 15-25)
- Đa-vít kiêng ăn cầu xin cho đứa trẻ, khi nó chết thì đứng dậy thờ phượng Chúa.
- Ông tin sẽ gặp lại con; trẻ nhỏ qua đời được ở cùng Chúa.
- Sa-lô-môn ra đời và được Chúa yêu mến.
-
IV. Chiến thắng Ráp-ba và bài thi thiên ăn năn (câu 26-31)
- Đa-vít cùng Giô-áp chiếm thành Ráp-ba, vương quốc vững mạnh.
- Tội lỗi vẫn để lại hậu quả trong gia đình ông.
- Thi-thiên 51 bày tỏ lòng thống hối: xin lòng trong sạch và được phục hồi.
- Ai còn sống trong tội hãy ăn năn và tái lập sự thông công với Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45