Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô – Chương 8 Phần 2
Bố cục bài giảng
Dâng hiến tự nguyện theo gương Chúa Giê-xu tỏ lòng yêu thương, và việc quản lý tiền dâng phải thành thật trước mặt Chúa và người.
-
Mở đầu
- Nhắc dàn ý đoạn 8-9 về dâng hiến; kỳ trước đã học câu 1-6, hôm nay học câu 7 trở đi.
-
I. Cổ động sự dâng hiến (câu 7-15)
- Phao-lô khen Hội Thánh dư dật mọi điều và kêu gọi dư dật cả trong ân điển dâng hiến.
- Dâng hiến không phải luật lệ; một phần mười là nền tảng thời Cựu Ước, nay dâng tùy điều Chúa ban và có thể hơn.
- Tiền bạc thử nghiệm tình yêu thương của ta.
- Gương tiêu chuẩn là Chúa Giê-xu, vốn giàu mà vì ta nên nghèo, để ta nên giàu.
- Hứa nguyện dâng thì nên làm trọn, và dâng theo điều mình có, không theo điều mình không có.
- Mục đích là sự quân bình: người dư giúp người thiếu, như bánh ma-na ai cũng đủ.
-
II. Giải trình việc quản lý tiền dâng (câu 16-24)
- Tít và các anh em được cử giữ tiền với lòng sốt sắng.
- Dâng hiến để làm vinh hiển Chúa, không để khoe mình.
- Phải tìm điều lành trước mặt Chúa và trước mặt người: công khai, báo cáo, nhiều người cùng giữ tiền và dùng đúng mục đích.
- Việc dâng hiến chứng tỏ tình yêu thương thật.
-
III. Sắm sẵn của dâng (9:1-5)
- Phao-lô khoe với người Ma-xê-đoan về sự sẵn lòng của Hội Thánh và mong họ không làm ông hổ thẹn.
- Mức dâng hiến là thước đo đời sống thuộc linh của một Hội Thánh.
- Lời hứa với Chúa nên được giữ; người dâng nhiều không bao giờ cho Chúa nhiều hơn Ngài đã ban.
- Của dâng sắm sẵn là bằng chứng ân điển Chúa làm việc, dâng cách vui lòng chứ không gượng ép.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45