Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô – Chương 8 Phần 1
Bố cục bài giảng
Dâng hiến là ân điển của Đức Chúa Trời; Hội Thánh Ma-xê-đoan là gương: dâng chính mình cho Chúa trước, rồi vui lòng dâng của cải dù nghèo khó.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 8:1-6 Ê-phê-sô 2:8-9Giăng 3:16Thi-thiên 50:10-12I Cô-rinh-tô 16:1-2Ga-la-ti 6:6Lu-ca 21:3-4
-
Mở đầu
- Phao-lô chuyển từ sự yên ủi sang sự dâng hiến để giúp các thánh đồ nghèo tại Giê-ru-sa-lem.
- Đoạn 8-9 chia bốn phần: gương mẫu, cổ động, giải trình và khích lệ việc dâng hiến.
- Hai đoạn này cho nền tảng, không phải luật lệ; chữ "ân điển" xuất hiện mười lần.
-
I. Dâng hiến là ân điển
- Ân điển là lòng Đức Chúa Trời muốn ban mọi điều tốt lành cho người không xứng đáng; ta được cứu bởi ân điển qua đức tin.
- Đức Chúa Trời không thiếu thốn nên không cần của dâng của ta; mọi vật đều thuộc về Ngài.
- Hội Thánh Giê-ru-sa-lem nghèo vì bắt bớ và nạn đói, các Hội Thánh ngoại bang gửi tiền giúp, và việc quyên góp nên làm trước khi Phao-lô đến.
-
II. Gương Hội Thánh Ma-xê-đoan (câu 1-6)
- Họ dâng rộng rãi và vui mừng giữa hoạn nạn và nghèo khó, thậm chí quá sức mình.
- Dâng hiến là sự thông công, chia sẻ với anh em thiếu thốn, kể cả trong Hội Thánh địa phương.
- Họ dâng chính mình cho Chúa trước, rồi dâng cho công việc Chúa.
- Minh họa: bà góa nghèo dâng hai đồng xu được Chúa khen hơn mọi người.
-
Kết luận
- Dâng hiến thử nghiệm tấm lòng và là một phần của sự thờ phượng; Chúa thấy cả điều ta giữ lại.
- Xin Chúa ban tinh thần rộng rãi; ai chưa từng nếm phước trong việc dâng hiến hãy bắt đầu.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45