Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô – Chương 6 Phần 2
Bố cục bài giảng
Con cái Chúa được kêu gọi tách khỏi ách chung với người chẳng tin và mọi điều ô uế, để sống thánh sạch trong mối liên hệ cha con với Ngài.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 6:11-7:1 Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:10Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:1-8I Cô-rinh-tô 5:9-10I Cô-rinh-tô 7:12-13I Cô-rinh-tô 6:19-20Giô-suê 7Dân-số Ký 33:50-56Giăng 17:14-17
-
Mở đầu
- Phần trước nói về đức tính người hầu việc Chúa; hôm nay là lời khẩn thiết riêng của Phao-lô với Hội Thánh.
-
I. Tấm lòng mở rộng của Phao-lô (câu 11-13)
- Phao-lô nói với tín hữu như với con cái, tỏ lòng yêu thương và xin họ mở rộng lòng đáp lại.
-
II. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin (câu 14-16)
- Luật Môi-se cấm buộc hai con vật khác loài chung một ách; cũng vậy, tín hữu và người chưa tin không nên kết hợp lâu dài.
- Ách chung gồm hôn nhân, hùn vốn làm ăn, đảng phái hay tổ chức; diễn giả khuyên người trẻ đừng kết hôn với người chưa tin.
- Điều này không có nghĩa là tự cô lập; vẫn làm chứng, vẫn sống với người thân chưa tin.
- Đền thờ Đức Chúa Trời không thể chung với hình tượng; thân thể tín hữu là đền thờ của Đức Thánh Linh.
-
III. Phân rẽ để làm con Chúa (câu 17-18)
- Hãy ra khỏi thế gian, đừng đụng đến đồ ô uế; Chúa phán Ngài sẽ làm Cha và nhận ta làm con.
- Minh họa: sự thất bại ở thành A-hi vì A-can phạm tội; Chúa dặn dân Ngài đừng hòa hợp với dân ngoại.
- Chúa Giê-xu đã cầu nguyện xin Cha giữ môn đồ khỏi điều ác và làm họ nên thánh bằng lẽ thật.
- Minh họa: người cha vẫn là cha nhưng không thể đối xử thân mật với đứa con làm buồn lòng mình.
-
IV. Làm cho mình thanh sạch (7:1)
- Không thể tự rửa sạch mình; huyết Đấng Christ tẩy tội, và Lời Chúa tiếp tục làm ta nên thánh mỗi ngày.
- Sống biệt riêng thì Chúa ban phước, thỏa hiệp thì Chúa sửa phạt, như A-bra-ham, Y-sơ-ra-ên, Ê-xơ-ra và Nê-hê-mi.
- Mỗi người hãy tự xét có thỏa hiệp với tội lỗi hay hình tượng nào, xin Chúa tha thứ và ban sức cắt đứt.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45