Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô – Chương 5 Phần 3
Bố cục bài giảng
Trong Đấng Christ ta thành người mới; Đức Chúa Trời đã hòa thuận thế gian với Ngài, và ta là đại sứ mời người khác được hòa thuận với Ngài.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 5:16-21 Gia-cơ 2:1-4Giăng 5:24Cô-lô-se 1:20-22Phi-líp 2:10Sáng-thế Ký 2:17Giăng 8:1-11Phi-líp 3:20
-
Mở đầu
- Phần trước: hết lòng phụng sự Chúa và hướng về thiên đàng. Hôm nay nói về sự hòa thuận với Đức Chúa Trời.
-
I. Không nhận biết ai theo xác thịt (câu 16)
- Đừng đánh giá người theo chủng tộc, màu da, học thức hay địa vị; ai chưa có Đấng Christ đều hư mất, và Ngài chết thay cho mọi người.
- Chúng ta không còn nhận biết Chúa như người Ga-li-lê thuở xưa, nhưng liên hiệp với Đấng Christ vinh hiển, chết và sống lại với Ngài.
-
II. Người dựng nên mới (câu 17)
- Ai ở trong Đấng Christ thì là người mới; mối liên hệ cũ với A-đam và thế gian đã qua.
- Sự bảo đảm không dựa trên cảm nghiệm mà trên lời Chúa Giê-xu: ai nghe và tin thì có sự sống đời đời, vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.
-
III. Đức Chúa Trời phục hòa thế gian (câu 18-19)
- Hòa thuận đi xa hơn sự tha tội: đó là mối liên hệ được đổi mới, do Đức Chúa Trời khởi xướng.
- Đức Chúa Trời không đổi; nhờ sự chết của Đấng Christ, vị thế của thế gian trước mặt Ngài đã đổi.
- Đức Chúa Trời không còn kể tội mà dang tay mời mọi người đến với Ngài.
- Minh họa: người đàn bà bị bắt vì tà dâm được Chúa tha, không bị lên án.
-
IV. Đại sứ của Đấng Christ (câu 20-21)
- Chúng ta là công dân trên trời và là đại sứ của Đấng Christ nơi đất khách, mời mọi người hòa thuận với Đức Chúa Trời.
- Một ngày kia Ngài gọi các đại sứ về thì sự đoán phạt bắt đầu.
- Đấng vô tội đã trở nên tội thay ta, để ta nhận sự công bình của Đức Chúa Trời.
- Diễn giả nhắc một bài thánh ca về thập tự giá.
-
Áp dụng
- Mỗi tín hữu hãy thường xuyên loan báo sứ điệp hòa thuận này, và ai chưa tin hãy đến với Chúa bằng đức tin.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45