Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô – Chương 2 Phần 1
Bố cục bài giảng
Người phạm tội ăn năn cần được tha thứ và tiếp nhận lại; còn người rao giảng Lời Chúa luôn đi trong đoàn khải hoàn của Đấng Christ.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 2:1-17 I Cô-rinh-tô 5:13II Ti-mô-thê 4:1-2Ga-la-ti 6:1Ma-thi-ơ 18:21-35Rô-ma 8:28Phi-líp 2:10-11
-
Mở đầu
- Đoạn 1 nói về sự yên ủi trong hoạn nạn; đoạn 2 nói về sự yên ủi khi phục hồi người phạm tội, rồi đến sự chiến thắng trong Đấng Christ.
-
I. Vì sao Phao-lô chưa đến thăm (câu 1-4)
- Ông không muốn đến trong buồn rầu, nhưng mong đến với niềm vui.
- Ông viết thư nghiêm khắc trong nước mắt, vì yêu thương chứ không chống đối.
- Mục sư trung tín bày tỏ tình yêu bằng cách giảng và sửa trị theo Lời Chúa, hơn là làm êm lòng hội chúng.
-
II. Tha thứ và phục hồi người phạm tội (câu 5-11)
- Hội Thánh đã loại người phạm tội nặng; khi người ấy ăn năn, phải tha thứ và an ủi để khỏi chìm trong buồn rầu.
- Đừng nhắm mắt trước tội lỗi, cũng đừng cố chấp không tha; cả hai đều mở cửa cho Sa-tan.
- Chúng ta cũng có thể sa ngã như họ.
- Minh họa: dụ ngôn người đầy tớ được tha nợ lớn nhưng không tha bạn nợ nhỏ.
-
III. Đức Chúa Trời mở cửa và dẫn dắt (câu 12-13)
- Phao-lô ở lại Trô-ách vì Chúa mở cửa giảng Tin Lành, không phải vì hay thay đổi.
- Ai yêu mến Chúa và theo ý Ngài thì mọi sự hiệp lại làm ích.
- Ông lo lắng chờ Tít mang tin về Hội Thánh, rồi nghe tin vui tại Ma-xê-đoan.
-
IV. Đoàn khải hoàn trong Đấng Christ (câu 14-17)
- Minh họa: đoàn quân La Mã chiến thắng diễn hành, người được thả tự do đi trước, kẻ bị xử tử đi sau, khói hương bay khắp nơi.
- Mùi thơm của Tin Lành là sự sống cho người tin, là sự chết cho người khước từ.
- Đặc ân lớn nhất là rao giảng Lời Chúa cách thành thật, không pha trộn hay mua bán.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45