Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô – Chương 13
Bố cục bài giảng
Phao-lô kết thư bằng tấm lòng của người cha thuộc linh: khuyên tự xét đức tin, trưởng thành, hòa thuận và chúc phước.
-
Mở đầu
- Phần cuối thư nói về dự định thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô và lời chào thăm.
-
I. Tấm lòng người cha thuộc linh (12:13-21)
- Phao-lô không tìm của cải của họ mà tìm chính họ; ông vui lòng hao phí vì linh hồn họ dù được yêu ít hơn.
- Ông lo khi đến sẽ gặp rầy rà, ghen ghét, nói hành, kiêu căng, hỗn loạn, và tội chưa ăn năn.
- Tranh cãi biện luận không giải quyết vấn đề; việc chính là giảng Lời Chúa.
-
Hội Thánh giữa thế gian
- Cô-rinh-tô là thành phố đầy tội lỗi, nhưng Hội Thánh nơi ấy cũng có nhiều thiếu sót, cũng như ngày nay.
- Hội Thánh là muối và ánh sáng; sứ mạng là làm chứng về sự cứu rỗi, không phải cải thiện thế giới.
- Tội lớn nhất của thế gian là chối bỏ Chúa Giê-xu.
-
II. Thi hành chức vụ sứ đồ và tự xét mình (13:1-10)
- Phao-lô sẽ đến lần thứ ba, vạch rõ sự việc, chứng tỏ quyền năng của Đấng Christ qua người yếu đuối.
- Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trong yếu đuối nhưng sống bởi quyền phép Đức Chúa Trời.
- Mỗi tín hữu cần thường xuyên tự xét xem mình có đức tin không.
- Không ai chống lại được lẽ thật; việc của ta là công bố, không phải biện hộ.
- Thẩm quyền dùng để gây dựng, không phải để phá đổ.
-
III. Lời khuyên và chúc phước (13:11-14)
- Hãy nên trọn lành, được yên ủi, đồng một tâm tình, ở hòa thuận.
- Đức Chúa Trời của yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em.
- Chào nhau bằng cái hôn thánh nên xét theo văn hóa từng nơi.
- Lời chúc phước: ơn Chúa Giê-xu, tình yêu Đức Chúa Trời, sự giao thông Đức Thánh Linh.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45