Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô – Chương 10
Bố cục bài giảng
Phao-lô bênh vực chức vụ sứ đồ bằng sự nhu mì của Đấng Christ, vũ khí thuộc linh, và thẩm quyền chỉ dùng để gây dựng.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 10:1-18 I Cô-rinh-tô 1:11I Cô-rinh-tô 2:2Rô-ma 7:18Rô-ma 1:16Ê-phê-sô 6:12-18
-
Mở đầu
- Ba phần của thư: đời sống Cơ Đốc nhân, sự dâng hiến, và sự biện hộ cho chức vụ sứ đồ.
- Phần đầu Phao-lô nói với số đông kính trọng ông; ba đoạn cuối nói với thiểu số chống đối.
-
I. Nhu mì như Đấng Christ (câu 1-2)
- Người chống đối nói ông mạnh khi viết thư nhưng yếu khi có mặt, chỉ là người làm lều.
- Phao-lô noi gương Chúa Giê-xu: khiêm nhường, không phô trương.
- Người giảng đạo chứng tỏ giá trị bằng nếp sống và sự giảng giải Lời Chúa.
- Kẻ thù thường công kích người giảng để người nghe bỏ qua Lời Chúa.
-
II. Chiến trận thuộc linh (câu 3-6)
- Chữ "xác thịt" có ba nghĩa: thân thể, sự yếu đuối, bản tánh sa ngã.
- Phao-lô không dùng phương tiện thế gian hay khôn ngoan loài người, chỉ rao Đấng Christ bị đóng đinh.
- Khí giới thuộc linh: Lời Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh, sự cầu nguyện.
- Chiến thắng thuộc về Chúa, mọi vinh hiển quy về Ngài.
-
III. Thẩm quyền để gây dựng (câu 7-12)
- Phao-lô thuộc về Đấng Christ, không thuộc phe nhóm nào.
- Thẩm quyền được ban để gây dựng đức tin, không phải để phá đổ.
- Đừng tự so sánh mình với nhóm khác để thấy mình hơn; đó là thước đo sai.
-
IV. Mỗi người có sự kêu gọi riêng (câu 13-18)
- Phao-lô theo giới hạn Chúa định, là người đầu tiên đem Tin Lành đến Cô-rinh-tô rồi tiếp tục đi các nơi mới.
- Mục sư cần thì giờ thăm viếng và cả thì giờ học Lời Chúa.
- Đừng chỉ trích người khác khi chưa hiểu ân tứ và sự kêu gọi Chúa giao cho họ.
- Ai khoe mình thì hãy khoe trong Chúa; người được Chúa khen mới đáng chuộng.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45