Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Các Vua – Chương 16-17
Bố cục bài giảng
Vì không nghe lời Chúa, nghi ngờ và khinh thường Ngài mà thờ hình tượng, Y-sơ-ra-ên bị lưu đày; Chúa không chấp nhận thờ Ngài lẫn thần khác.
-
Mở đầu
- Phân đoạn thú vị về lịch sử và chứa nhiều bài học thuộc linh cho người nay.
-
I. A-cha, vua Giu-đa bỏ Chúa
- A-cha không làm điều thiện như Đa-vít, bắt chước các dân ngoại, đem con qua lửa.
- Bị Sy-ri và Y-sơ-ra-ên tấn công, vua cầu cứu A-si-ri thay vì tin cậy Chúa, dù Ê-sai đã khuyên.
- Vua bắt chước bàn thờ ở Đa-mách và lấy bớt đồ đạc đền thờ, không còn kính trọng Chúa.
-
II. Ô-sê và sự sụp đổ của Y-sơ-ra-ên
- Ba lý do bị lưu đày: không vâng lời Chúa, nghi ngờ Chúa, khinh thường Chúa.
- Ô-sê, vua cuối cùng, phản A-si-ri; Sa-ma-ri bị vây ba năm rồi thất thủ, dân bị đày.
- Thuyết mười chi phái thất lạc là do người đặt ra, Kinh Thánh không dạy.
-
III. Tội lỗi dẫn đến lưu đày
- Chúa nhịn nhục hơn hai trăm năm và sai nhiều tiên tri cảnh báo.
- Dân cứng cổ, bỏ giao ước, đúc bò con, thờ Ba-anh, dùng tà thuật.
- Tội lớn nhất là không tin Đức Chúa Trời; Giu-đa cũng không rút được bài học.
- Gốc rễ là tội của Giê-rô-bô-am, người lập hai bò vàng.
-
IV. Dân ngoại định cư tại Sa-ma-ri
- Vua A-si-ri đưa dân nơi khác vào, họ thờ thần riêng và một phần thờ Chúa.
- Sư tử được sai đến giết họ vì không biết cách thờ Đức Chúa Trời của xứ.
-
Kết luận
- Chúa không chấp nhận vừa thờ Ngài vừa thờ thần khác.
- Mười chi phái bị tản lạc nhưng không bị mất.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45