Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Ti-mô-thê – Chương 5 Phần 1

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh I Ti-mô-thê #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Hội Thánh cần cư xử đúng đắn với mọi lứa tuổi, chăm sóc quả phụ có trật tự, kính trọng người hầu việc Chúa và xử lý lời cáo buộc công bằng.

  1. Mở đầu

    • Giới thiệu chương trình học Kinh Thánh hệ thống.
  2. I. Cách cư xử với các nhóm người

    • Đừng quở nặng người lớn tuổi mà khuyên như cha; người trẻ như anh em.
    • Phụ nữ lớn tuổi như mẹ, thiếu nữ như chị em, trong sự thanh sạch trọn vẹn.
    • Mục sư cần nêu gương trong mối quan hệ với người khác phái vì tội lỗi ở đây làm tổn hại nặng cho Hội Thánh.
  3. II. Chăm sóc quả phụ

    • Hội Thánh đầu tiên chăm sóc quả phụ cách cẩn thận, giao cho các chấp sự.
    • Con cháu phải lo trước; người quả phụ thật trông cậy Chúa, cầu nguyện đêm ngày.
    • Ai không lo cho người nhà là chối bỏ đức tin; điều kiện ghi tên: đủ sáu mươi tuổi, có tiếng tốt, nhiều việc lành.
    • Quả phụ có thể giúp quả phụ khác như nữ chấp sự.
  4. III. Quả phụ trẻ

    • Quả phụ trẻ nên tái hôn, sinh con, quản trị nhà mình, nhưng cần thận trọng về lý do.
    • Tránh thói rảnh rỗi đi nhà này sang nhà khác nói chuyện người khác, gây rối trong Hội Thánh.
    • Gia đình lo cho quả phụ của mình để Hội Thánh giúp người thật sự đơn độc.
  5. IV. Trưởng lão: kính trọng, cấp dưỡng, kỷ luật

    • Trưởng lão cai trị tốt, nhất là người rao giảng, đáng được kính trọng bội phần.
    • Người làm công đáng được tiền công, nhưng không hầu việc vì tiền bạc.
    • Lời cáo buộc phải có hai hay ba nhân chứng; tội của người lãnh đạo gây hại cho hội chúng phải xử công khai.
  6. Kết luận

    • Hội Thánh hòa hiệp, nâng đỡ nhau là lời chứng sống động cho người xung quanh.

Bài liên quan