Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Ti-mô-thê – Chương 4 Phần 1
Bố cục bài giảng
Giữa thời bội đạo, người hầu việc Chúa phải tập tành sự tin kính, nêu gương tốt, chuyên tâm đọc và học lời Chúa để chính mình và người nghe được cứu.
Kinh Thánh: 📖 I Ti-mô-thê 4:1-16 I Cô-rinh-tô 9:24-27Giăng 3:16I Giăng 2:2II Ti-mô-thê 1:6Giô-suê 1:8
-
Mở đầu
- Nhắc lại lời Thánh Linh báo trước về thời kỳ bội đạo, các giáo sư giả cấm cưới gả và kiêng ăn.
-
I. Người giúp việc tốt được nuôi dưỡng bởi lời Chúa
- Ti-mô-thê phải nhắc Hội Thánh đề phòng giáo sư giả.
- Nuôi dưỡng bằng lời đức tin và đạo lý lành thay vì kiêng cữ bề ngoài.
-
II. Tập tành sự tin kính
- Bỏ chuyện hoang đường phàm tục; sự tin kính cần luyện tập thành nếp sống.
- Thói quen: cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, tạ ơn trước bữa ăn, thờ phượng Chúa Nhật, dâng phần mười.
- Minh họa: vận động trường Ê-phê-sô; sự tin kính có ích cho đời này và đời sau hơn sự luyện tập thân thể.
- Chúa là Cứu Chúa của mọi người, nhưng chỉ người tin nhận mới hưởng ơn cứu; minh họa chuyến bay cần mua vé.
-
III. Làm gương cho các tín đồ
- Đừng để ai khinh vì trẻ tuổi; nêu gương bằng lời nói, nết làm, yêu thương, đức tin, sự tinh sạch.
- Chuyên tâm đọc Kinh Thánh, khuyên bảo và dạy dỗ để Hội Thánh cùng tăng trưởng.
-
IV. Ân tứ và sự chuyên tâm học lời Chúa
- Đừng bỏ quên ân tứ; việc đặt tay là dấu hiệu hiệp sức, không chuyển giao quyền hành.
- Nên suy gẫm lời Chúa ngày đêm; không có lý do để bỏ qua việc học Kinh Thánh.
- Giữ mình và sự dạy dỗ thì cứu cả mình lẫn người nghe.
-
Kết luận
- Người hầu việc Chúa cần học hỏi, rèn luyện đời sống thuộc linh để gây dựng Hội Thánh vững mạnh.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
Cùng chủ đề
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 29:00
- 29:00