Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Sử Ký – Chương 23-27
Bố cục bài giảng
Đa-vít đặt sự thờ phượng lên hàng đầu, sắp đặt trật tự cho người Lê-vi và các quan trưởng, làm điều đẹp lòng Chúa trước khi qua đời.
-
Mở đầu: Đa-vít và sự thờ phượng
- Đức Chúa Trời xem trọng việc sắp đặt sự thờ phượng; Đa-vít cũng xem đó là điều quan trọng nhất.
- Anh em có đặt Chúa trước hết trong đời sống và có hướng đi rõ ràng trong sự hầu việc Ngài không?
-
I. Sắp đặt người Lê-vi (ch.23-24)
- Đa-vít đã già, lập Sa-lô-môn làm vua; người Lê-vi lên đến ba mươi tám ngàn người.
- Họ được chia việc: quản lý đền, quan đốc lý, người giữ cửa, ban ngợi khen.
- Công việc khiêng đền tạm đã qua, nay họ có công tác mới phục sự trong đền thờ; đối tượng phục vụ vẫn là Chúa.
- Con cháu A-rôn chia thành hai mươi bốn ban, bắt thăm thay phiên nhau.
-
II. Ban ca hát (ch.25)
- Con cháu A-sáp, Hê-man và Giê-đu-thun được biệt riêng để hát và chơi nhạc ngợi khen.
- Hai trăm tám mươi tám người chia thành hai mươi bốn nhóm, mỗi nhóm phục vụ theo phiên.
-
III. Người giữ cửa và quản lý kho tàng (ch.26)
- Người giữ cửa canh giữ các cổng suốt ngày đêm, giữ trật tự cho nơi thờ phượng.
- Có người coi kho tàng và các vật dâng biệt riêng; họ phải ngay thẳng vì phục vụ trước mặt Chúa.
-
IV. Quan tướng và các trưởng chi phái (ch.27)
- Mười hai ban quân, mỗi ban hai mươi bốn ngàn người, phục vụ vua theo từng tháng.
- Mỗi chi phái có một người cai quản.
- Đa-vít không kiểm kê số dân dưới hai mươi tuổi, vì tin cậy lời Chúa hứa làm cho Y-sơ-ra-ên đông như sao trên trời.
-
Kết luận
- Đa-vít những năm cuối đời hướng lòng về Chúa nhiều hơn, chuẩn bị xây đền thờ và sắp đặt sự phụng sự.
- Hãy cố gắng làm điều đẹp lòng Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45