Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Sử Ký – Chương 17
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời đẹp lòng ước muốn xây đền thờ của Đa-vít và lập giao ước đời đời với ông, ứng nghiệm trọn vẹn nơi Chúa Jêsus.
Kinh Thánh: 📖 I Sử-ký 17:1-27 II Sa-mu-ên 7:1-29Giăng 1:14Lu-ca 1:31-33I Sử-ký 28:3Xuất Ê-díp-tô Ký 20:6
-
Mở đầu: Việc sắp đặt sự thờ phượng
- Đa-vít đặt người Lê-vi phụng sự liên tục trước hòm giao ước; Chúa xem trọng người lo việc thuộc linh hơn chức vụ trong triều.
- Chúng ta cảm tạ Chúa vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời; Đa-vít lo việc Chúa nhưng không quên chúc phước cho gia đình.
-
I. Ước muốn xây đền thờ của Đa-vít
- Đa-vít ở cung bá hương mà hòm giao ước còn ở dưới màn nên muốn xây đền thờ.
- Tiên tri Na-than đồng ý, nhưng ước muốn đúng mà thời điểm sai; Chúa sửa lại lời ấy trong đêm.
- Chúa vẫn đẹp lòng nơi tấm lòng muốn hầu việc Ngài.
-
II. Lời hứa của Chúa cho Đa-vít
- Chúa đã lấy Đa-vít từ chuồng chiên, lập làm vua và làm cho danh ông lớn.
- Đa-vít không được xây đền vì đã đổ nhiều máu, nhưng Chúa sẽ lập nhà cho ông.
- Lời hứa về con cháu Đa-vít ngồi ngôi đời đời ứng nghiệm nơi Chúa Jêsus.
- Điều ta làm cho Chúa thì nhỏ, điều Chúa làm cho ta thì lớn hơn nhiều.
-
III. Lời cầu nguyện khiêm nhường của Đa-vít
- Đa-vít ngồi trước mặt Chúa thưa: tôi là ai, nhà tôi là gì? Ông không than trách khi Sa-lô-môn được xây đền.
- Chúa ban ơn không vì Đa-vít là người tốt mà vì sự nhân từ và ân điển của Ngài.
- Hãy tuôn đổ lòng mình ra trước mặt Chúa và đến với Ngài qua lời Kinh Thánh.
-
IV. Chúa độc nhất và lời hứa đời đời
- Chẳng có ai giống như Ngài; Chúa chuộc Y-sơ-ra-ên làm dân riêng.
- Đa-vít tin cậy lời hứa của Chúa; ai tin Chúa Jêsus cũng nhận được lời hứa cứu rỗi.
- Chúa ban phước cho người yêu mến Ngài và con cháu họ.
-
Kết luận
- Chúa dùng Đa-vít chuẩn bị mọi thứ, còn Sa-lô-môn sẽ xây đền thờ.
- Ai được Chúa ban đầy đủ nên góp phần vào công việc Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
Cùng chủ đề
- 27:59
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45