Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Sa-mu-ên – Chương 18-19
Bố cục bài giảng
Sau-lơ ganh ghét và nhiều lần tìm giết Đa-vít, nhưng Đức Chúa Trời bảo vệ người được Ngài chọn; tình bạn chân thật của Giô-na-than cũng giúp Đa-vít thoát nạn.
Kinh Thánh: 📖 I Sa-mu-ên 18:1-19:24 Ê-phê-sô 4:31-32
-
Mở đầu
- Sau chiến thắng Gô-li-át, Sau-lơ đổi thái độ với Đa-vít; Đa-vít phải trốn tránh vì bị ganh ghét.
-
I. Tình bạn giữa Giô-na-than và Đa-vít (18:1-5)
- Lòng Giô-na-than kết hiệp với Đa-vít, yêu mến như mạng sống mình.
- Giô-na-than trao áo, gươm, cung và đai cho Đa-vít, một sự chia sẻ rộng lượng và chân thành.
- Đa-vít được dân chúng yêu mến vì đời sống tốt từ bên trong lẫn bên ngoài.
-
II. Sau-lơ ganh ghét và tìm giết Đa-vít (18:6-16)
- Phụ nữ hát Sau-lơ giết hàng ngàn, Đa-vít giết hàng vạn; Sau-lơ nổi giận và ghen ghét.
- Ác thần nhập vào Sau-lơ; ông phóng giáo vào Đa-vít hai lần nhưng Đa-vít tránh được.
-
III. Những mưu kế gài bẫy (18:17-30)
- Sau-lơ hứa gả con gái để Đa-vít chết trong tay quân Phi-li-tin, nhưng không giữ lời.
- Sau-lơ dùng Mi-canh làm cái bẫy, đòi sính lễ một trăm dương bì; Đa-vít nộp hai trăm.
- Sau-lơ càng sợ Đa-vít hơn vì thấy Chúa ở cùng ông; Đa-vít bị săn đuổi khoảng mười năm, đó là thời gian Chúa rèn luyện ông.
-
IV. Đa-vít trốn thoát (19:1-24)
- Giô-na-than binh vực Đa-vít trước vua cha; Sau-lơ thề không giết nhưng sau đó lại phóng giáo.
- Mi-canh giúp Đa-vít trốn qua cửa sổ, dùng tượng đặt trên giường để đánh lừa.
- Đa-vít đến với Sa-mu-ên ở Ra-ma; Thần Chúa ngăn cản người của Sau-lơ ba lần.
-
Kết luận
- Hãy bỏ cay đắng, giận dữ, sống nhân từ và tha thứ.
- Chúa bảo vệ con cái Ngài; không ai đụng đến được nếu Ngài không cho phép.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45