Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Phi-e-rơ – Chương 5 Phần 1
Bố cục bài giảng
Chịu khổ vì danh Chúa là phần bình thường của đời sống Cơ Đốc nhân; hãy phó thác linh hồn cho Đấng Tạo Hóa và chờ đợi Chúa tái lâm.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 4:12-19 Công-vụ các Sứ-đồ 9:15-16Rô-ma 8:17II Cô-rinh-tô 5:10II Ti-mô-thê 1:11-12Phi-líp 3:3-8I Phi-e-rơ 5:1
-
Mở đầu
- Bài học tiếp nối thư I Phi-e-rơ, bắt đầu từ lời khuyên: đừng lấy làm lạ khi ở trong lò thử thách.
-
I. Thử thách là điều bình thường
- Người đau khổ thường nghĩ nỗi đau của mình là chưa từng có; thật ra nhiều người khác cũng trải qua.
- Phao-lô được chọn để chịu nhiều đau đớn vì danh Chúa.
- Chịu khổ cùng Đấng Christ để được vinh hiển cùng Ngài; không có con đường tắt cho đời sống Cơ Đốc.
-
II. Chịu khổ vì danh Chúa, không vì tội mình
- Chịu khổ là dấu hiệu cho biết chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.
- Không ai nên chịu khổ vì giết người, trộm cắp hay chỉ trích người khác.
- Người chịu khổ vì Chúa có thể làm sáng danh Ngài và làm chứng giữa hoạn nạn.
-
III. Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, và sự phó thác
- Người tin Chúa cũng sẽ đứng trước tòa Đấng Christ để nhận lãnh theo việc mình làm.
- Người công bình còn khó được cứu, huống chi kẻ nghịch đạo; chỉ có một con đường cứu rỗi là Chúa Giê-xu.
- Hãy làm lành và phó linh hồn cho Đấng Tạo Hóa, như Phao-lô đã bỏ mọi sự để nhận biết Đấng Christ.
- Minh họa: tủ sắt giữ đồ quý, nhưng linh hồn đã được phó thác chưa?
-
IV. Chịu khổ và sự tái lâm của Đấng Christ
- Chương 5 nối liền sự chịu khổ hiện tại với sự đến lần thứ hai của Đấng Christ.
- Sự tái lâm cần là thực tế trong kế hoạch đời sống, không chỉ là giáo lý.
- Phi-e-rơ tự xưng là trưởng lão như các anh em, dù là người chứng kiến sự đau đớn và sự vinh hiển của Chúa, để làm gương khiêm nhường.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45