Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Phi-e-rơ – Chương 2 Phần 2
Bố cục bài giảng
Đấng Christ là hòn đá quý với người tin; chúng ta là dòng giống được chọn, dân thuộc riêng về Chúa và phải sống làm chứng giữa thế gian.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 2:5-12 Ê-phê-sô 2:19-22Ê-sai 28:16Thi-thiên 118I Các Vua 6:7Giăng 15:16Giăng 17:6Giăng 6:37Hê-bơ-rơ 13:12
-
Mở đầu
- Nhắc lại câu 5: tín hữu là đá sống được xây thành nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh.
-
I. Đấng Christ là hòn đá quý hay đá gây vấp (câu 5-8)
- Phi-e-rơ chỉ là hòn đá nhỏ; Đấng Christ là nền đá lớn, Đức Chúa Trời đang xây đền thờ sống.
- Mọi tín hữu là thầy tế lễ thánh, dâng của lễ thiêng liêng.
- Với người tin, Ngài là đá quý; với người không tin, Ngài là đá gây vấp ngã.
- Minh họa: hòn đá bị thợ xây loại ra rồi trở thành đá góc nhà.
- Nhiều người mừng lễ Giáng Sinh nhưng khước từ chính Chúa Giê-xu.
-
II. Dòng giống được chọn, dân thuộc riêng về Chúa (câu 9-10)
- Dòng giống được lựa chọn: Chúa đã chọn chúng ta trước khi chúng ta chọn Ngài.
- Chức thầy tế lễ nhà vua: mọi tín hữu đều được đến gần Đức Chúa Trời.
- Dân thánh: nên thánh nhờ ở trong Đấng Christ; dân thuộc riêng về Chúa để rao giảng nhân đức Ngài.
- Trước không được thương xót, nay được thương xót; Chúa kêu gọi mọi người từ mọi dân tộc.
- Minh họa: hai trẻ lang thang chọn món đồ trong cửa tiệm, còn chúng ta là những người Chúa đã chọn.
-
III. Sống ngay lành giữa dân ngoại (câu 11-12)
- Tín hữu là người ở trọ, phải kiêng những điều xác thịt chống nghịch linh hồn.
- Sự biệt riêng thật là việc lành và sự thành thật, để người ngoài ngợi khen Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45