Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Phi-e-rơ – Chương 1 Phần 3
Bố cục bài giảng
Yêu mến Chúa Giê-xu, sống trong hy vọng về ngày Ngài hiện ra, vâng lời và nên thánh vì Đức Chúa Trời là thánh.
-
Mở đầu
- Tiếp tục I Phi-e-rơ đoạn 1 từ câu 8.
-
I. Yêu mến Đấng chưa thấy (câu 8-9)
- Phi-e-rơ từng chối Chúa nhưng được Chúa phục hồi qua câu hỏi: ngươi yêu ta chăng?
- Yêu mến Chúa làm tốt đẹp mọi mối quan hệ trong gia đình và Hội Thánh.
- Kết quả của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn và niềm vui.
-
II. Các tiên tri và thiên sứ khao khát về sự cứu rỗi (câu 10-12)
- Các tiên tri viết do Thánh Linh về sự đau khổ của Đấng Christ và sự vinh hiển sau đó.
- Như hai đỉnh núi cách xa nhau, thời kỳ Hội Thánh nằm giữa thập tự giá và mão triều thiên.
- Thiên sứ ước ao được xem thấu những điều ấy, nhưng Chúa dùng con người để rao giảng Tin Lành.
-
III. Sống trong hy vọng, vâng lời và nên thánh (câu 13-16)
- Thắt lưng tâm trí, tiết độ, đặt trọn hy vọng nơi ân điển khi Chúa hiện ra.
- Là con cái vâng lời, đừng theo tư dục cũ; đời sống mới là sự đổi mới thật bên trong.
- Nên thánh là đời sống thuộc linh khỏe mạnh, hướng đến sự trưởng thành, dù chưa đạt sự trọn vẹn như Đức Chúa Trời.
- Minh họa: em bé mãi nằm trong nôi là dấu hiệu thiếu tăng trưởng; lời Chúa giúp chúng ta lớn lên.
-
Kết luận
- Nương cậy lời Chúa để lớn lên, rồi dùng lời Chúa dẫn người khác đến cùng Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45