Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Phi-e-rơ – Chương 1 Phần 1
Bố cục bài giảng
Công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi trong sự cứu rỗi: Cha chọn, Thánh Linh làm nên thánh, huyết Chúa Giê-xu chuộc tội.
-
Mở đầu
- Phi-e-rơ viết cho các tín hữu Do Thái kiều ngụ rải rác, là những người được chọn.
-
I. Được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Cha
- Câu 2 bày tỏ giáo lý Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
- Đức Chúa Trời có chương trình trọn vẹn và quyền tối thượng trên mọi tạo vật.
- Lời mời của Chúa mở cho mọi người; con người có trách nhiệm đáp lại.
- Minh họa: hành khách tin phi công đã định sẵn lộ trình chuyến bay.
-
II. Được nên thánh bởi Đức Thánh Linh
- Nên thánh là vị trí trọn vẹn trong Đấng Christ, và cũng là công việc Thánh Linh đưa ta đến chỗ trưởng thành.
- Nhiều tín hữu nhiều năm vẫn còn như trẻ thơ thuộc linh.
- Dấu hiệu của người được chọn là vâng theo lời Chúa.
-
III. Có phần trong sự rải huyết của Chúa Giê-xu
- Huyết Đấng Christ đã đổ ra mới đem lại sự sống và sự tha tội.
- Như thầy tế lễ thượng phẩm rải huyết trên nắp thi ân, ngôi phán xét trở thành ngôi ân điển.
- Minh họa: người gác đường xe lửa với chiếc đèn mất màu, ví như Hội Thánh quên sứ điệp huyết.
-
IV. Ân điển và bình an
- Không có ân điển thì không có bình an; bình an đến khi biết tội mình đã được tha.
- Phi-e-rơ từng yếu đuối, nhưng nay vững vàng vì đã thấy Chúa chết và sống lại.
-
Kết luận
- Sự chọn lựa và biết trước thuộc về Đức Chúa Trời vô hạn; chúng ta tin cậy và đầu phục Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45