Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Giăng – Chương 5 Phần 3
Bố cục bài giảng
Ai có Con Đức Chúa Trời thì có sự sống đời đời; không tin lời chứng của Đức Chúa Trời về Con Ngài là cho Ngài nói dối.
-
Mở đầu
- Tiếp tục khảo sát I Giăng đoạn 5, về sự bảo đảm của sự cứu rỗi.
-
I. Ba điều làm chứng: nước, huyết và Thánh Linh (câu 6-8)
- Giăng tận mắt thấy máu và nước chảy ra từ hông Chúa Giê-xu trên thập tự giá.
- Nước chỉ về lời Đức Chúa Trời, huyết chỉ về sự chết của Đấng Christ.
- Đức Thánh Linh làm cho lẽ thật ấy thành hiện thực trong lòng người tin.
- Huyết giải cứu khỏi án phạt tội, lời Chúa giải cứu khỏi sự ô uế của tội.
- Minh họa: xà bông và dầu thơm chỉ làm sạch bên ngoài, chỉ lời Chúa làm sạch bề trong.
-
II. Lời chứng của Đức Chúa Trời lớn hơn (câu 9-10)
- Nhiều người tin lời loài người nhưng không nhận lời chứng của Đức Chúa Trời về Con Ngài.
- Người tin có lời chứng ấy trong lòng nhờ Đức Thánh Linh.
- Không tin là cho Đức Chúa Trời nói dối, thêm một tội nữa.
- Biết về Chúa Giê-xu chưa đủ, phải tin nhận Ngài.
-
III. Sự sống đời đời ở trong Con Ngài (câu 11-13)
- Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.
- Có Con thì có sự sống; thuộc về một hội thánh hay giáo phái không có nghĩa là được cứu.
- Chúa Giê-xu đã chết, sống lại và đang cầu thay cho chúng ta.
- Tội lỗi không muốn từ bỏ là điều ngăn trở người ta đến với Chúa.
-
Kết luận
- Kêu gọi ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa để trở nên con cái Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45