Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Giăng – Chương 5 Phần 2
Bố cục bài giảng
Chúng ta thắng thế gian bằng đức tin, và ba điều làm chứng dưới đất là Thánh Linh, nước và huyết bảo đảm sự cứu rỗi.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 5:4-8 Giô-suê 5:13-15Giô-suê 6Hê-bơ-rơ 11:30Giăng 3:5Giăng 19:33-35I Phi-e-rơ 1:23
-
Mở đầu
- Nhắc lại câu hỏi: làm sao tín hữu chiến thắng được thế gian.
-
I. Đức tin thắng thế gian (câu 4-5)
- Được cứu bởi đức tin và bước đi bởi đức tin; thế gian chỉ thắng được bằng đức tin.
- Ba kẻ thù của Giô-suê: Giê-ri-cô (thế gian), A-hi (xác thịt), Ga-ba-ôn (ma quỷ).
- Giê-ri-cô sụp đổ không do chiến đấu mà do vâng lệnh Đấng Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va, tức Đấng Christ trước khi nhập thể.
- Minh họa: người lính vâng lệnh sĩ quan không cãi, như Giô-suê vâng lời Chúa.
- Người tin không thắng thế gian bằng các phong trào cải cách mà bằng việc giảng lời Chúa.
-
II. Ba điều làm chứng dưới đất (câu 6-8)
- Chúa Giê-xu đến bởi nước và huyết; huyết chỉ về sự chết của Ngài, nước chỉ về lời Đức Chúa Trời.
- Đức Thánh Linh làm cho sự chết và sống lại của Đấng Christ thành hiện thực nơi người tin.
- Ba điều làm chứng hiệp một: bày tỏ Chúa Giê-xu là Cứu Chúa đã đổ huyết trên đồi Gô-gô-tha.
- Huyết giải cứu khỏi án phạt tội; lời Chúa giải cứu khỏi sự ô uế của tội.
- Minh họa: xà bông và dầu thơm chỉ làm sạch thân thể, chỉ lời Chúa làm sạch con người bề trong.
-
Kết luận
- Thánh Linh dùng lời Chúa áp dụng huyết cứu chuộc để cứu và giữ chúng ta.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45