Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Giăng – Chương 4 Phần 2
Bố cục bài giảng
Đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian, nên ta nhận ra giáo sư giả; và Đức Chúa Trời là tình yêu, đã bày tỏ nơi Con một chết thay chúng ta.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 4:4-9 Rô-ma 8:9Rô-ma 5:5I Cô-rinh-tô 6:19Giăng 1:14Giăng 20:30-31Rô-ma 5:6-8Hê-bơ-rơ 11:17I Giăng 2:5
-
Mở đầu: Chống lại giáo sư giả
- Giáo sư giả bị nhận ra vì chối bỏ lẽ thật Đấng Christ là Đức Chúa Trời làm người.
-
I. Đấng ở trong anh em lớn hơn kẻ ở trong thế gian
- Mỗi tín hữu được Đức Thánh Linh ngự trong mình, ngay cả những người còn non trẻ như ở Cô-rinh-tô.
- Minh họa: một bà cụ nghe chương trình, thử lời dạy bằng Kinh Thánh và rời khỏi nhóm tà giáo.
- Thánh Linh dạy chúng ta qua lời Chúa, không cần thiên sứ hiện ra.
-
II. Thử nghiệm sự giảng dạy
- Giáo sư giả thuộc về thế gian nên được nhiều người theo.
- Hãy xét xem sứ điệp có được giảng ra trong quyền năng Thánh Linh và có chối thần tánh Đấng Christ không.
- Minh họa: lễ vật của Ca-in đẹp hơn nhưng không dựa vào Đấng Cứu Chuộc như A-bên.
- Minh họa: dùng Kinh Thánh như máy dò tìm khoáng chất, con cái Chúa sẽ đáp ứng.
-
III. Đức Chúa Trời là tình yêu thương
- Yêu mến nhau vì tình yêu đến từ Đức Chúa Trời; đó là tình yêu agape siêu nhiên do Thánh Linh đặt vào lòng.
- Ai không yêu thì không biết Đức Chúa Trời.
- Ba định nghĩa trong thư: Đức Chúa Trời là sự sáng, là tình yêu thương và là sự sống.
- Minh họa: người phụ nữ cho rằng không cần Kinh Thánh để biết tình yêu Chúa.
-
IV. Tình yêu bày tỏ nơi Con một
- Chúa sai Con một đến thế gian để chúng ta nhờ Ngài mà được sống, tình yêu được thấy tại đồi Gô-gô-tha.
- Con một nghĩa là mối quan hệ duy nhất; Chúa Giê-xu không phải được tạo dựng.
- Minh họa: Y-sác được gọi là con một dù Áp-ra-ham còn có con khác.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45