Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Giăng – Chương 3 Phần 3
Bố cục bài giảng
Người sinh bởi Đức Chúa Trời không sống trong tội lỗi; con cái Chúa được nhận biết qua việc làm điều công bình và yêu thương anh em, không như Ca-in.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 3:8-12 Giăng 8:44Hê-bơ-rơ 7:26Rô-ma 7:18-19Rô-ma 8:6-9Giăng 3:7I Giăng 2:1I Giăng 1:9Rô-ma 7:24Ma-thi-ơ 7:20Giăng 15:1-2Giăng 3:16Giăng 13:35
-
Mở đầu: Hai bản tính trong người tin Chúa
- Từ câu 4 đến 24, Giăng đối chiếu hành động theo bản tính cũ và bản tính mới.
-
I. Con Đức Chúa Trời phá hủy công việc ma quỷ
- Ma quỷ là nguồn gốc tội lỗi; ai phạm tội thì bắt chước cha mình.
- Chỉ Chúa Giê-xu giải cứu được, Ngài đã cất đi hình phạt của tội.
- Ngài chết để ta có thể sống đời Cơ Đốc nhân.
-
II. Sinh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội
- Hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người đã được tái sinh.
- Minh họa: người con hoang đàng không ở lại chuồng heo vì không phải là heo.
- Bản tính cũ vẫn còn, chỉ Thánh Linh mới giải cứu được; nếu sa ngã hãy xưng tội và trở về với Chúa.
-
III. Hai gia đình: dấu hiệu của con cái Chúa
- Có con cái Chúa và con cái ma quỷ, không phải mọi người đều là con của Ngài.
- Dấu hiệu thứ nhất: làm điều công bình, kết trái của Thánh Linh.
- Dấu hiệu thứ hai: yêu anh em bằng tình yêu agape, thể hiện qua hành động.
-
IV. Gương xấu của Ca-in
- Ca-in giết em vì ghen ghét, em làm điều công bình còn mình làm điều dữ.
- Ghen tị giữa người trong Hội Thánh gây nhiều tổn hại; hãy ăn năn sớm.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45