Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Giăng – Chương 3 Phần 2
Bố cục bài giảng
Phạm tội là trái luật pháp Đức Chúa Trời; Đấng Christ vô tội đã đến cất tội đi, và người ở trong Ngài không tiếp tục sống trong tội lỗi.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 3:4-8 Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14Rô-ma 8:5-7Rô-ma 4:15Rô-ma 5:12-14Ê-sai 53:6Giăng 1:29Giăng 3:16Lu-ca 15:11-24Giăng 8:44Hê-bơ-rơ 7:26Rô-ma 7:18-19
-
Mở đầu: Hai bản tính của người tin Chúa
- Giăng trình bày bản tính cũ sống theo xác thịt và bản tính mới sống theo Thánh Linh.
-
I. Tội lỗi là sự trái luật pháp
- Phạm tội ở đây là thói quen cứ sống trong tội lỗi.
- Luật pháp cho ta biết mình là tội nhân, không ban sự cứu rỗi.
- Bản tính cũ chống nghịch Đức Chúa Trời; mỗi người đi theo đường lối riêng của mình.
-
II. Đấng Christ vô tội đã đến cất tội đi
- Chiên Con của Đức Chúa Trời cất tội lỗi thế gian đi và gánh lấy hình phạt.
- Ngài chết để cứu ta khỏi hình phạt và cả quyền lực của tội lỗi hiện nay.
- Ngài vô tội nên có quyền ban bản tính mới để ta sống cho Ngài.
-
III. Người ở trong Ngài không sống trong tội
- Minh họa: người con trai hoang đàng có thể sa vào chuồng heo nhưng không ở lại đó, vì nó là con của cha.
- Con cái Chúa có thể vấp ngã nhưng sẽ trở về với Cha.
- Những người vật lộn với thói quen tội lỗi như nghiện rượu cần kêu cầu Chúa giải cứu và xin sự tư vấn.
-
IV. Ma quỷ là nguồn gốc tội lỗi
- Kẻ phạm tội thuộc về ma quỷ, vì nó phạm tội từ ban đầu.
- Con Đức Chúa Trời hiện ra để phá hủy công việc của ma quỷ.
- Mỗi Cơ Đốc nhân có hai bản tính; chỉ nhờ Thánh Linh mới sống đẹp lòng Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45