Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Giăng – Chương 2 Phần 7
Bố cục bài giảng
Được Đức Thánh Linh xức dầu, tín hữu hãy ở trong Chúa, đứng vững trước kẻ lừa dối và sẵn sàng khi Ngài tái lâm, vì người làm điều công bình là con cái Ngài.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 2:26-29 Giăng 3:30Giăng 14:26I Cô-rinh-tô 2:9-14I Phi-e-rơ 3:15II Ti-mô-thê 3:6-7Ma-thi-ơ 24:24Giăng 10:27Khải-huyền 22:12I Cô-rinh-tô 3:15II Cô-rinh-tô 5:10-11
-
Mở đầu: Cẩn thận những kẻ lừa dối
- Kẻ lừa dối dẫn người ta lìa khỏi lẽ thật, như nhóm tri thức giả vờ có hiểu biết siêu nhiên.
- Tín hữu đã có lời hứa sự sống đời đời, không cần thêm điều gì; càng hiểu biết càng phải khiêm nhường.
-
I. Sự xức dầu của Đức Thánh Linh
- Khi được cứu, Thánh Linh xức dầu để ta hiểu lẽ thật; điều này không có nghĩa là không cần giáo sư.
- Diễn giả nhớ ơn những người đã nâng đỡ và dạy dỗ mình trên đường hầu việc Chúa.
- Khi học Kinh Thánh hãy cầu xin Thánh Linh làm thầy dạy mình.
- Chiên thật nhận ra tiếng Chủ và không theo người chăn giả; hãy thử mọi sự giảng dạy.
-
II. Ở trong Ngài để không hổ thẹn khi Chúa đến
- Ở trong Ngài là sống trong sự thông công với Ngài.
- Không biết ngày Chúa tái lâm để luôn sống sẵn sàng.
- Giáo lý đúng đi cùng đời sống đúng; mọi tín hữu sẽ đứng trước tòa Đấng Christ nhận phần thưởng.
-
III. Người làm điều công bình là con cái Ngài
- Con cái Đức Chúa Trời giống Cha và đi theo đường lối của Cha.
- Đừng sống đạo đức bề ngoài, hữu danh vô thực.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45