Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Giăng – Chương 2 Phần 6
Bố cục bài giảng
Được Đức Thánh Linh xức dầu, tín hữu có thể phân biệt lẽ thật; ai chối Con thì chối cả Cha, còn ai giữ điều nghe từ ban đầu sẽ có sự sống đời đời.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 2:20-25 I Giăng 2:27Châm-ngôn 28:13Giăng 10:27-28I Cô-rinh-tô 2:9-10Giăng 14Giăng 1:14Giăng 1:18Giăng 3:16
-
Mở đầu: Vâng lời là dấu hiệu của sự sống
- Luật pháp nói hãy làm để sống, ân điển nói hãy sống rồi sẽ làm.
- Người có bản tính mới vui mừng trong ý Chúa và không thể thông công với Ngài khi còn giấu tội.
-
I. Sự xức dầu của Đức Thánh Linh
- Đức Thánh Linh ngự trong mỗi người tin và soi sáng cho biết những điều cần biết.
- Minh họa: bà cụ không biết chữ giải nghĩa Giăng 14 sâu sắc, như được Thánh Linh làm thầy.
- Giăng viết để nhắc nhở và cảnh giác trước các giáo sư giả.
-
II. Kẻ chối Con thì chối cả Cha
- Kẻ nói dối là kẻ chối Giê-xu là Đấng Christ; kẻ địch lại Đấng Christ chối cả Cha và Con.
- Nhiều hệ thống và học thuyết ngày nay chối thần tánh của Chúa Giê-xu.
- Nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời thì không thể chết thay cho tội chúng ta.
-
III. Giữ điều đã nghe từ ban đầu
- Điều nghe từ ban đầu là Chúa nhập thể, chịu chết và sống lại.
- Ở trong lẽ thật thì ở trong Cha và Con; lời hứa của Ngài là sự sống đời đời.
- Minh họa: một người nghe chương trình phát thanh, tin Chúa và dẫn dắt nhiều quân nhân về với Ngài.
-
Kết luận
- Kêu gọi người nghe tin nhận Chúa Giê-xu để có sự sống đời đời, vượt qua sự sống trên đất này.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45