Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Giăng – Chương 2 Phần 5
Bố cục bài giảng
Giờ cuối cùng đã đến, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; mỗi người cần tự xét mình đã thật sự được tái sinh và có đức tin nơi Chúa Giê-xu chưa.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 2:18-19 Ma-thi-ơ 24:5Khải-huyền 13II Phi-e-rơ 2:22Lu-ca 22:21Giăng 6:70Giăng 3:3Giăng 3:16Ga-la-ti 6:15II Cô-rinh-tô 13:5I Cô-rinh-tô 16:13
-
Mở đầu: Giờ cuối cùng
- Nối tiếp lời cảnh giác không yêu thế gian, Giăng nói đến kẻ địch lại Đấng Christ.
- Ngày nay là ngày cứu rỗi, đừng cứng lòng vì không chắc có ngày mai.
-
I. Kẻ địch lại Đấng Christ
- Chữ "anti" vừa có nghĩa chống lại, vừa có nghĩa thay thế, giả làm.
- Dấu hiệu căn bản: chối bỏ thần tánh của Đấng Christ.
- Cuối thời có hai nhân vật: một lãnh đạo chính trị và một lãnh đạo tôn giáo giả dạng chiên (Khải-huyền 13).
-
II. Họ ra từ giữa chúng ta nhưng không thuộc về chúng ta
- Có người mang danh Cơ Đốc, chịu báp-têm, dự tiệc thánh nhưng rồi rời bỏ Hội Thánh.
- Minh họa: con heo được tắm sạch về nhà cha vẫn lại nằm trong bùn vì bản chất vẫn là heo.
- Giu-đa ở giữa các sứ đồ nhưng không thuộc về Chúa.
-
III. Tự xét mình đã được tái sinh chưa
- Cần được sinh lại và trở nên người mới trong Đấng Christ, không chỉ là hội viên hay đã chịu lễ.
- Dấu hiệu: yêu lời Chúa, yêu anh em, ghét tội và biết ăn năn khi vấp ngã.
- Minh họa: một mục sư theo thần học tự do, được người mẹ hấp hối nhờ cậy, đọc Giăng 3:16 và chính ông cũng được cứu.
-
Kết luận
- Hãy xem xét mình có thật tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa chưa, dù đã đi nhà thờ nhiều năm.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45