Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Giăng – Chương 2 Phần 4
Bố cục bài giảng
Con cái Chúa không được yêu thế gian, tức hệ thống chống nghịch Đức Chúa Trời, vì mọi sự tham dục của nó đều qua đi, còn ai làm theo ý Chúa thì còn đời đời.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 2:15-17 Giăng 14:15Giăng 3:16Giăng 14:30Ga-la-ti 6:14Ê-phê-sô 2:2II Phi-e-rơ 2:20Rô-ma 7:18Sáng-thế Ký 3:6Ma-thi-ơ 4:1-11I Giăng 4:19
-
Mở đầu: Yêu mến Chúa và vâng giữ lời Ngài
- Biết mình là con cái Chúa qua việc yêu Ngài và giữ các điều răn của Ngài.
- Cơ Đốc giáo đặt nền trên mối quan hệ yêu thương, không phải trên những khóa học hay luật lệ.
-
I. Thế gian không được yêu mến là gì
- Không phải thiên nhiên Chúa dựng nên, cũng không phải con người mà Chúa yêu thương.
- Đó là hệ thống của thế gian do Sa-tan cầm đầu, chống nghịch Đức Chúa Trời.
- Chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về nó; thập tự giá là ranh giới.
- Thế gian ô nhiễm không chỉ ở không khí mà cả tư tưởng và linh hồn con người.
-
II. Ba sự cám dỗ của thế gian
- Sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời.
- Sa-tan dùng đúng ba điều này cám dỗ bà Ê-va và cám dỗ Chúa Giê-xu.
- Chúa bị thử nghiệm mà không phạm tội; tội xảy ra khi ta buông mình theo cám dỗ.
- Sự kiêu ngạo gồm cả khoe dòng tộc, quốc tịch, tôn giáo và việc phục vụ.
-
III. Thế gian qua đi, ý Chúa còn đời đời
- Minh họa: Vạn Lý Trường Thành, lăng mộ vua nhà Minh và những tượng đài bị phá đổ.
- Hãy làm việc cho điều còn lại đời đời, vì công khó trong Chúa không vô ích.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45