Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô – Chương 9

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh I Cô-rinh-tô #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Phao-lô dùng sự tự do để phục vụ: sẵn lòng từ bỏ quyền được cấp dưỡng, trở nên mọi cách cho mọi người, và chạy cuộc đua để được mão triều thiên không hay hư nát.

  1. Mở đầu

    • Nhắc lại nguyên tắc chương 8: sự tự do của tín hữu có giới hạn vì lợi ích của anh em.
    • Phao-lô dùng chính đời mình để minh họa sự tự do Cơ Đốc.
  2. I. Quyền của một sứ đồ (câu 1-6)

    • Phao-lô là người tự do, đã thấy Chúa phục sinh, và Hội Thánh Cô-rinh-tô là bằng chứng chức vụ của ông.
    • Ông có quyền ăn uống và đem vợ theo như các sứ đồ khác nhưng chọn không dùng quyền ấy; chọn không làm là biểu lộ ý chí tự do cao nhất.
  3. II. Quyền được Hội Thánh cấp dưỡng (câu 7-14)

    • Người lính, người trồng nho, người chăn bầy đều hưởng từ công việc mình; luật cấm bịt miệng bò đạp lúa.
    • Người gieo của cải thiêng liêng được thâu lại của cải vật chất; Chúa truyền ai rao Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành.
    • Hội Thánh có trách nhiệm cấp dưỡng người hầu việc để họ chuyên tâm giảng Lời Chúa.
  4. III. Từ bỏ quyền vì Tin Lành (câu 15-23)

    • Phao-lô không nhận cấp dưỡng, tự làm nghề dệt trại để không ngăn trở Tin Lành.
    • Có sự thôi thúc bên trong buộc phải rao giảng; phần thưởng là giảng nhưng không.
    • Trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu được một vài người.
  5. IV. Cuộc chạy đua để được thưởng (câu 24-27)

    • Trong cuộc đua thuộc linh, mọi người trung tín đều được thưởng; mão triều thiên của Chúa không hay hư nát.
    • Phao-lô chạy có mục đích, không đánh gió, và khắc kỷ để không bị loại.
  6. Kết luận

    • Cơ Đốc nhân không làm việc để được cứu nhưng để được thưởng; hãy trung tín với công việc Chúa giao như gương Phao-lô.

Bài liên quan