Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô – Chương 7
Bố cục bài giảng
Hôn nhân là điều tốt lành Đức Chúa Trời lập nên: mỗi người một vợ một chồng, đối đãi nhau trong tình yêu, và giữ nguyên hoàn cảnh khi được Chúa gọi.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 7:1-20 Ê-phê-sô 5:22-25I Cô-rinh-tô 9:5Ma-thi-ơ 19:12Công-vụ các Sứ-đồ 26:10
-
Mở đầu
- Chương 7 trả lời thư của tín hữu Cô-rinh-tô về hôn nhân.
- Cơ thể tín hữu thuộc về Đức Chúa Trời và là đền thờ của Ngài.
-
I. Phao-lô từng có gia đình
- Ông viết từ kinh nghiệm bản thân, không chỉ là lý thuyết.
- Là thành viên Tòa Công Luận, theo tục người Do Thái, ông hẳn đã lập gia đình; có thể về sau góa vợ và không tái hôn.
-
II. Hôn nhân được nâng cao giữa bối cảnh Cô-rinh-tô
- Thành phố đầy sự dâm loạn núp dưới danh nghĩa tôn giáo; người vợ bị xem như vật sở hữu.
- Phao-lô nâng địa vị người nữ lên làm người phối ngẫu: mỗi người nam một vợ, mỗi người nữ một chồng.
- Chồng khởi sự yêu thương, vợ đáp lại; hôn nhân dựa trên tình yêu.
-
III. Bổn phận vợ chồng và ơn ban riêng (câu 1-9)
- Vợ chồng làm tròn bổn phận với nhau, không từ chối nhau trừ khi thuận tình để cầu nguyện.
- Kềm chế bản thân; mỗi người có ơn ban riêng, người sống độc thân vì Chúa là một sự hy sinh.
- Thà cưới gả còn hơn để lòng bị thiêu đốt.
-
IV. Giữ gìn hôn nhân và hoàn cảnh khi được gọi (câu 10-20)
- Vợ không nên lìa bỏ chồng, chồng không nên bỏ vợ; nếu đã chia rẽ thì ở vậy hoặc hòa thuận lại.
- Nếu một bên chưa tin Chúa bằng lòng ở lại thì không nên bỏ; hãy mong cứu được người phối ngẫu.
- Nếu người chưa tin muốn đi thì người tin Chúa không còn bị ràng buộc.
- Giữ nguyên hoàn cảnh khi được gọi; chỉ rời công việc khi có sự kêu gọi thật của Chúa.
-
Kết luận
- Hôn nhân là điều Chúa tạo dựng từ ban đầu; đừng theo quan niệm sai lệch của thế gian.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45