Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô – Chương 3
Bố cục bài giảng
Hiểu đúng Lời Chúa dẫn đến sự hầu việc đúng: đừng sống xác thịt hay chia phe nhóm, nhưng xây dựng bằng vật liệu bền trên nền tảng là Đấng Christ.
-
Mở đầu
- Chương 2 nói về người xác thịt và người thiêng liêng; chương 3 phân biệt rõ hơn ngay trong những người tin Chúa.
-
I. Tín hữu xác thịt, còn là con đỏ trong Đấng Christ (câu 1-4)
- Họ không tăng trưởng thuộc linh vì thiếu mối liên hệ với Lời Đức Chúa Trời; chỉ uống sữa, chưa ăn được đồ ăn cứng.
- Dấu hiệu của tánh xác thịt: ghen ghét, tranh cạnh, chia rẽ, nói xấu nhau.
- Người trưởng thành hòa hợp ước muốn mình với ý muốn Chúa.
-
II. Tôi tớ Chúa cùng làm việc với Ngài (câu 4-9)
- Phao-lô trồng, A-bô-lô tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên; đừng tôn xưng một người mà lập phe nhóm.
- Mỗi người nhận phần thưởng tùy việc mình đã làm; chúng ta là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời.
-
III. Nền tảng và vật liệu xây dựng (câu 10-15)
- Nền đã đặt sẵn là Đức Chúa Giê-xu Christ; không ai có thể lập nền khác.
- Vàng, bạc, ngọc thạch bền trong lửa; gỗ, cỏ khô, rơm rạ sẽ bị đốt cháy.
- Việc còn lại thì được thưởng; việc bị thiêu mất phần thưởng nhưng người ấy vẫn được cứu.
-
IV. Đền thờ của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan thật (câu 16-23)
- Thân thể tín hữu là đền thờ của Đức Thánh Linh, cần giữ cho thánh sạch và ăn năn khi phạm tội.
- Sự khôn ngoan của đời này là điên dại trước mặt Đức Chúa Trời; mọi sự thuộc về chúng ta, chúng ta thuộc về Đấng Christ.
-
Kết luận
- Hãy hầu việc Chúa cách phải lẽ, dâng vinh hiển cho Ngài và giữ sự hiệp nhất, không lập phe nhóm theo người lãnh đạo.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45