Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô – Chương 15 Phần 3
Bố cục bài giảng
Thân thể phục sinh của tín hữu sẽ không hư nát; sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng nhờ Chúa Giê-xu, nên hãy vững vàng hầu việc Chúa.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 15:35-58 Ma-thi-ơ 22:31-32II Phi-e-rơ 3:10Khải-huyền 1:10-13Giăng 11:43Khải-huyền 12:11I Cô-rinh-tô 1:9
-
Mở đầu
- Đức tin Cơ Đốc đặt nền trên sự sống lại của Đấng Christ.
- Nhắc lại dàn ý chương 15 và các triết thuyết thời ấy chối bỏ sự sống lại của thân thể.
-
I. Thân thể sống lại như thế nào (câu 35-50)
- Minh họa hạt giống: phải chết đi rồi Đức Chúa Trời ban cho một hình thể mới.
- Các hình thể khác nhau: thú vật, chim, cá, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao.
- Gieo ra hư nát, sống lại không hư nát; gieo ra yếu, sống lại mạnh; hai A-đam khác nhau.
- Thịt và huyết không hưởng được nước Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời đủ quyền năng dựng lại thân thể.
-
II. Quyền năng của sự sống lại (câu 51-57)
- Sự mầu nhiệm: không phải ai cũng ngủ, nhưng hết thảy sẽ được biến hóa trong chớp mắt khi tiếng kèn chót thổi.
- Thể hay hư nát phải mặc lấy sự không hay hư nát; sự chết bị nuốt mất trong sự thắng.
- Tội lỗi là nọc của sự chết, luật pháp là sức mạnh của tội; chiến thắng đến nhờ Chúa Giê-xu.
- Minh họa: Hòm Giao Ước đi qua sông Giô-đanh; Đấng Christ đi trước dẫn ta qua sự chết.
-
Kết luận
- Hãy vững vàng, chớ rúng động, làm công việc Chúa cách dư dật vì công khó trong Chúa không phải là vô ích.
- Đứng vững trong đức tin về sự sống lại và hết lòng hầu việc Chúa như gương Phao-lô.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45