Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô – Chương 14

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh I Cô-rinh-tô #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Ân tứ phải được dùng để gây dựng Hội Thánh: lời Chúa nói rõ ràng, dễ hiểu và có trật tự quan trọng hơn tiếng lạ không ai thông giải.

  1. Mở đầu

    • Ân tứ được ban để giữ hiệp nhất trong sự đa dạng; mỗi chi thể có chức năng riêng, tình yêu thương là con đường tuyệt hảo.
    • Đoạn 14 nói về việc thực hành ân tứ.
  2. I. Nói tiên tri và nói tiếng lạ

    • Hãy tìm kiếm tình yêu thương và ước ao ân tứ, nhất là nói tiên tri, tức là rao giảng lời Đức Chúa Trời cách khôn ngoan.
    • Bông trái Thánh Linh quan trọng hơn ân tứ.
    • Tiếng lạ trong Kinh Thánh là ngôn ngữ có thật, gắn với những lúc Tin Lành mở ra cho dân Do Thái, dân ngoại và miền xa.
    • Người nói tiên tri gây dựng, khuyên bảo, yên ủi Hội Thánh; người nói tiếng lạ phải có người thông giải.
  3. II. Nói cho người nghe hiểu

    • Minh họa: ống tiêu, đờn cầm và tiếng kèn phải rõ ràng mới có ý nghĩa.
    • Hãy cầu nguyện và hát bằng cả tâm thần và trí khôn, để người khác đáp amen.
    • Phao-lô thà nói năm lời bằng trí khôn để dạy người khác còn hơn muôn lời bằng tiếng lạ.
  4. III. Trật tự trong buổi nhóm

    • Nếu ai nấy đều nói tiếng lạ, người chưa tin sẽ cho là điên cuồng; lời Chúa giảng ra thì cáo trách và đem người ta đến thờ phượng Chúa.
    • Mỗi người có đóng góp để gây dựng; nói tiếng lạ chỉ hai hoặc ba người, lần lượt và có thông giải; người nói tiên tri cũng theo thứ tự.
    • Đức Chúa Trời là Chúa của sự hòa bình, không phải của sự loạn lạc.
    • Phần về phụ nữ nín lặng được diễn giả hiểu theo ngữ cảnh nói tiếng lạ.
  5. Kết luận

    • Hãy ao ước ân tứ giảng dạy lời Chúa, và mọi sự đều làm cho phải phép, theo thứ tự.

Bài liên quan