Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô – Chương 11 Phần 1
Bố cục bài giảng
Đấng Christ là đầu mọi người; trật tự trong gia đình và Hội Thánh cần được giữ với tình yêu thương và sự kính nhau.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 11:2-16 Ma-thi-ơ 10:30Ê-phê-sô 5:25Phi-líp 2:5-7I Ti-mô-thê 2:8-10I Phi-e-rơ 3:1-7I Tê-sa-lô-ni-ca 4:10-11
-
Mở đầu
- Sau phần bàn về sự tự do, Phao-lô trả lời câu hỏi của người Cô-rinh-tô về cách ăn mặc và để tóc của nam và nữ trong buổi nhóm.
- Đức Chúa Trời quan tâm cả những chi tiết nhỏ trong đời sống chúng ta.
-
I. Nguyên tắc làm đầu
- Christ là đầu mọi người, người nam là đầu người nữ, Đức Chúa Trời là đầu của Christ; đây là trật tự để tránh lộn xộn.
- Hãy để Christ làm chủ đời sống, không để rượu, dục vọng hay xác thịt làm chủ.
- Chồng yêu vợ như Christ yêu Hội Thánh; Christ tự hạ mình vâng phục Cha.
-
II. Trùm đầu và để tóc tại Cô-rinh-tô
- Người nam cầu nguyện hay giảng dạy thì không trùm đầu; người nữ cầu nguyện hoặc giảng đạo thì trùm đầu, là dấu hiệu vâng phục Chúa.
- Bối cảnh Cô-rinh-tô: phụ nữ cạo đầu bị xem là hạng không đứng đắn.
- Ngày nay cần cẩn thận cách ăn mặc, trang điểm, không để gây chú ý sai lạc khi hầu việc Chúa.
-
III. Nam và nữ cần nhau
- Người nữ giúp đỡ người nam; trong Chúa, người nam và người nữ không thể tách rời nhau.
- Người chồng phải kính nể vợ để sự cầu nguyện không bị cản trở.
- Chúa không đặt thêm luật lệ về tóc hay quần áo; điều quan trọng là bên trong được đổi mới.
-
Kết luận
- Trong mọi sự tự do, hãy nghĩ đến người khác, làm vinh hiển Chúa và không gây vấp phạm.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45