Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô – Chương 10 Phần 2
Bố cục bài giảng
Sự tự do của Cơ Đốc nhân bị giới hạn bởi tình yêu thương; mọi việc làm đều vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và nêu gương tốt.
-
Mở đầu
- Tóm lại các điều Phao-lô bàn về tự do: ăn uống, hôn nhân, nhận trợ cấp; dân Y-sơ-ra-ên lạm dụng tự do.
- Nhắc lại việc không dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của ma quỷ.
-
I. Tự do bị giới hạn bởi tình yêu thương
- Mọi sự có phép làm nhưng không phải mọi sự đều ích lợi hay gây dựng.
- Minh họa: người giảng dạy có thể xem thể thao, nhưng phải cẩn thận ảnh hưởng đến người khác.
- Đừng tìm lợi riêng cho mình, nhưng tìm lợi cho kẻ khác.
-
II. Vấn đề thịt cúng thần tượng
- Thịt bán ngoài chợ cứ ăn, không cần hỏi vì lương tâm, vì đất và mọi vật đều thuộc về Chúa.
- Được người chưa tin mời cứ ăn; nhưng nếu có ai nói thịt đã cúng, thì chớ ăn vì lương tâm họ.
- Minh họa: ngày Tết không dùng bánh mứt lấy từ bàn thờ, và nói rõ cho chủ nhà hiểu.
-
III. Làm mọi sự vì vinh hiển Đức Chúa Trời
- Hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự gì, đều vì sự vinh hiển của Chúa; phải tự hỏi việc mình làm có tôn vinh Ngài không.
- Đừng làm gương xấu cho người Do Thái, người ngoại, hay Hội Thánh; tình yêu thương phải dẫn dắt cách cư xử.
- Minh họa: người bạn không biết chữ nói sẽ xem đời sống anh để hiểu về đạo.
-
IV. Hãy bắt chước tôi
- Phao-lô có đời sống gương mẫu vì bắt chước Đấng Christ; ta không nên kêu gọi người theo mình khi mình không theo Chúa.
- Cha mẹ cần làm gương tốt cho con cái; Chúa muốn dùng đời sống ta để tôn vinh Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45