Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô – Chương 10
Bố cục bài giảng
Dân Y-sơ-ra-ên có tự do nhưng lạm dụng nó mà sa ngã; tín hữu hãy dùng sự tự do theo ý Chúa và tránh xa thờ hình tượng.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 10:1-22 Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-5Dân-số Ký 11:4-6Sáng-thế Ký 3:6I Cô-rinh-tô 12:13Hê-bơ-rơ 11:29I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-6
-
Mở đầu
- Phao-lô tiếp tục phần nói về sự tự do của Cơ Đốc nhân, dùng gương dân Y-sơ-ra-ên.
-
I. Tự do của dân Y-sơ-ra-ên
- Tổ phụ ở dưới đám mây, qua Biển Đỏ, ăn đồ ăn thiêng liêng, uống nơi vầng đá là Đấng Christ, nhưng phần nhiều không đẹp lòng Chúa.
- Báp-têm hiệp với Môi-se nghĩa là hiệp nhất với người lãnh đạo bởi đức tin của Môi-se.
- Đặc ân không bảo đảm khỏi sa ngã; ta cần dùng sự tự do cách phải lẽ.
-
II. Bài học từ sự sa ngã của họ
- Họ ham muốn điều ngoài ý Chúa: đòi thịt, thờ hình tượng, tà dâm, thử Chúa, lằm bằm.
- Những việc ấy chép để làm gương; ai tưởng mình đứng vững hãy giữ kẻo ngã.
- Chúa thành tín không để ta bị cám dỗ quá sức, và mở đường cho ta thoát; hãy chạy trốn điều ác.
-
III. Tránh xa thờ hình tượng
- Tham lam cũng là hình tượng; hình tượng là hư không nhưng phía sau là ma quỷ.
- Không thể uống chén của Chúa lại uống chén của ma quỷ; Chúa là Đức Chúa Trời kỵ tà.
- Kêu gọi những người còn thờ cúng tà thần hãy trở về thờ phượng Đức Chúa Trời thật.
-
Kết luận
- Dùng sự tự do để hầu việc Chúa, làm vinh hiển danh Ngài và gây dựng anh em.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45