Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Các Vua – Chương 4-6
Bố cục bài giảng
Ý định xây đền thờ khởi từ tấm lòng Đa-vít; Sa-lô-môn thực hiện, và đền thờ chỉ về Chúa Giê-xu Christ.
Kinh Thánh: 📖 I Các Vua 5:1-6:38 Ma-thi-ơ 11:28Sáng-thế Ký 4:17Rô-ma 1:21-23II Sử-ký 6:18I Sử-ký 28:2-19Giăng 2:19-21
-
Mở đầu
- Sa-lô-môn thương thảo với vua Hi-ram xứ Ty-rơ để có gỗ bá hương và thợ xây đền thờ tại Giê-ru-sa-lem.
- Công trình dùng ba mươi ngàn người Y-sơ-ra-ên và kéo dài bảy năm rưỡi.
-
I. Sa-lô-môn được yên nghỉ, quyết xây đền thờ
- Chỉ Đức Chúa Trời ban bình an; Chúa Giê-xu mời kẻ mệt mỏi, gánh nặng đến cùng Ngài.
- Đa-vít có ý xây đền nhưng không được phép vì là chiến sĩ đổ nhiều máu.
-
II. Ý niệm về đền thờ
- Con người luôn xây dựng; đền thờ ngoại giáo để thần ở trong hộp.
- Đền thờ của Chúa không phải nơi Ngài ngự trọn, nhưng là nơi con người đến với Ngài.
- Đa-vít nhận kiểu mẫu từ Chúa, chuẩn bị vàng bạc, đồng, sắt, gỗ, đá quý và trao cho Sa-lô-môn.
-
III. Hợp đồng với Hi-ram và việc xây cất
- Hi-ram cung cấp gỗ bá hương, gỗ tùng; Sa-lô-môn cấp lúa mạch và dầu mỗi năm.
- Ba mươi ngàn thợ luân phiên lên Li-ban, thêm bảy mươi ngàn người khiêng gánh và tám mươi ngàn người đẽo đá.
- Đền dài 60 thước, rộng 20, cao 30; đá đẽo sẵn nên không nghe tiếng búa; xây bảy năm rưỡi.
-
IV. Ý nghĩa thuộc linh của đền thờ
- So với đền tạm, đền thờ phức tạp hơn, dựa ánh sáng thiên nhiên, chạm khắc kém tinh khiết hơn.
- Đền thờ chỉ về Chúa Giê-xu, Đấng nói về đền thờ là chính thân thể Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45