Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Các Vua – Chương 11-14
Bố cục bài giảng
Sa-lô-môn bỏ Chúa vì các vợ ngoại, Rô-bô-am bỏ lời khuyên khôn ngoan, Giê-rô-bô-am lập bò vàng; vương quốc chia đôi và dân đi vào đường thờ hình tượng.
-
Mở đầu
- Sa-lô-môn rực rỡ và thịnh vượng nhưng cuối đời thất bại nặng; ai được ban nhiều thì bị đòi lại nhiều.
-
I. Sa-lô-môn lìa bỏ Chúa (11:1-13)
- Ông có nhiều vợ ngoại, họ làm lòng ông xây khỏi Chúa, đưa ông thờ thần giả và lập nơi cao.
- Ông lớn lên trong cung, thiếu rèn luyện, khác với vua cha Đa-vít.
- Chúa nổi giận và hứa lấy nước khỏi ông, chỉ để lại một chi phái cho con trai ông.
-
II. Kẻ thù nghịch và lời tiên tri cho Giê-rô-bô-am (11:14-43)
- Chúa dấy kẻ thù nghịch lên chống Sa-lô-môn trong những năm cuối.
- Tiên tri A-hi-gia xé áo thành 12 miếng, trao 10 miếng cho Giê-rô-bô-am, báo trước nước chia đôi.
- Giê-rô-bô-am chạy sang Ê-díp-tô; Sa-lô-môn qua đời sau 40 năm cai trị.
-
III. Rô-bô-am từ chối lời khuyên khôn ngoan (12:1-24)
- Dân xin giảm ách thuế; các trưởng lão khuyên vua nghe dân, nhưng vua theo lời bạn trẻ và tăng ách nặng hơn.
- Mười chi phái nổi dậy, lập Giê-rô-bô-am làm vua; nước chia thành Y-sơ-ra-ên (Bắc) và Giu-đa (Nam).
- Chúa ngăn Rô-bô-am dùng binh lực đánh anh em.
-
IV. Giê-rô-bô-am lập bò vàng (12:25-33)
- Vì sợ dân trở về với Giê-ru-sa-lem, ông đặt hai bò vàng ở Bê-tên và Đan, lập thầy tế lễ ngoài chi phái Lê-vi.
- Đây là tội gây cho dân đi vào con đường thờ hình tượng.
-
Kết luận và áp dụng
- Đừng làm việc vì mục đích ích kỷ, nhất là dẫn người khác vào đường tội lỗi.
- Mọi kế hoạch hãy làm cho vinh hiển Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45