Tìm Hiểu Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ – Chương 8 Phần 2
Bố cục bài giảng
Giao ước mới không thay thế giao ước cũ vì giao ước cũ sai, nhưng vì con người không giữ nổi luật pháp; nơi thánh trên trời vượt hơn nơi thánh dưới đất.
-
Mở đầu
- Nhắc lại bài trước: Đấng Christ là Đấng trung bảo của giao ước tốt hơn.
- Ngài đang ở trên trời, có quyền năng giữ chúng ta được cứu rỗi.
-
I. Giao ước mới tốt hơn (8:6-13)
- Lỗi không ở giao ước cũ mà ở con người, không thể giữ trọn luật pháp.
- Giao ước mới: luật pháp viết vào lòng, mọi người biết Chúa, tội được tha trọn vẹn.
- Lời hứa này sẽ ứng nghiệm cho Y-sơ-ra-ên trong tương lai.
- Luật pháp Môi-se nay không còn sinh điều tốt cho con người; chỉ Đức Thánh Linh sinh ra đời sống thánh trong xác thịt yếu đuối.
-
II. Nơi thánh mới tốt hơn nơi thánh cũ (9:1-5)
- Thư Hê-bơ-rơ xét luật pháp theo quan điểm thờ phượng và chức tế lễ, vì luật pháp không giải quyết được vấn đề tội lỗi.
- Đền tạm đất gồm nơi thánh với chân đèn, bàn bánh, bàn thờ xông hương; nơi chí thánh có hòm giao ước, bình mana, gậy A-rôn nở hoa, hai bảng luật pháp.
- Bàn thờ xông hương được chuyển vào nơi chí thánh: Đấng Christ cầu thay cho chúng ta, và chúng ta cũng đến gần Ngài bằng cầu nguyện.
-
Kết luận
- Bình mana nói về việc Chúa nuôi con cái Ngài bằng Lời Ngài; gậy nở hoa nói về sự chết và sống lại; hai bảng luật pháp nói về Đấng Christ làm trọn luật pháp.
- Chúng ta có Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm phục vụ trong nơi thánh thật trên trời, nên cần đến với Ngài luôn luôn.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45