Tìm Hiểu Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ – Chương 4 Phần 3
Bố cục bài giảng
Chúa Jêsus là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lớn, thấu hiểu yếu đuối chúng ta; hãy mạnh dạn đến gần ngôi ân điển để nhận sự thương xót và cứu giúp.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 4:14-5:3 Hê-bơ-rơ 3:1Gióp 9:33Tít 3:4-6Thi-thiên 23:1I Giăng 2:1I Giăng 1:9Giăng 8:46Lê-vi Ký 4:1-3
-
Mở đầu
- Từ Hê-bơ-rơ 4:14 đến 7:28, tác giả chứng tỏ chức tế lễ của Đấng Christ cao trọng hơn chức tế lễ Lê-vi.
-
I. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lớn của chúng ta
- Mọi người cần một đấng trung bảo, như Gióp từng khao khát.
- Chúa Jêsus trở thành Thầy Tế Lễ khi về trời; Ngài làm tiên tri xưa, thầy tế lễ nay, và vua trong tương lai.
- Hãy bền giữ đạo đã nhận; Ngài bị thử thách trong mọi việc nhưng không phạm tội nên hiểu chúng ta.
-
II. Mạnh dạn đến gần ngôi ân điển
- Chúng ta được nói chuyện tự do, cởi mở với Chúa, không cần giấu giếm hay phô trương.
- Ngôi phán xét nay là ngôi ân điển: ơn thương xót cho quá khứ, ơn giúp đỡ cho hiện tại và tương lai.
-
III. Chức tế lễ của người tin Chúa
- Mỗi tín hữu cũng là thầy tế lễ, dâng của lễ ngợi khen, tài vật và thì giờ.
- Thờ phượng không phải bằng cảm xúc hay máy móc, mà đơn giản đến cùng Chúa.
-
IV. Định nghĩa Thầy Tế Lễ (5:1-3)
- Thầy tế lễ được chọn từ loài người, do Đức Chúa Trời lập, đại diện loài người đến cùng Ngài.
- Khác với tiên tri là người mang sứ điệp từ Chúa đến người.
- Chúa Jêsus cầu thay cho chúng ta, thấu hiểu yếu đuối; khi xưng tội, Ngài thành tín tha thứ.
-
Kết luận
- Thật phước hạnh khi có một Thầy Tế Lễ lớn như vậy.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45