Tìm Hiểu Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ – Chương 3 Phần 1
Bố cục bài giảng
Chúa Jêsus cao trọng hơn Môi-se: Ngài là Đấng dựng nên nhà và là Con; chúng ta thuộc về nhà ấy nếu giữ vững lòng tin cậy đến cùng.
-
Mở đầu
- Đấng Christ đã được chứng tỏ cao trọng hơn các tiên tri và thiên sứ; nay Ngài cao trọng hơn Môi-se.
-
I. Hãy suy kỹ đến Sứ Giả và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm
- Anh em thánh là những người được biệt riêng, dự phần ơn kêu gọi trên trời; người Do Thái tin Chúa vẫn là Do Thái.
- Hiểu thư này cần biết viết cho ai và trong hoàn cảnh nào.
- Sứ giả đem lời Chúa đến với người; Thầy Tế Lễ đại diện người trước mặt Chúa, hiểu rõ tâm tư chúng ta.
-
II. Trung tín như Môi-se
- Chúa Jêsus trung tín với Đấng lập Ngài, như Môi-se trung tín trong nhà Đức Chúa Trời.
- Môi-se cũng có lúc sai lỗi khi đập vào hòn đá; Đức Chúa Trời vẫn khen ông trung tín.
- Chứng từ về một người phụ tá không trung tín với công việc.
-
III. Đấng dựng nhà và người Con
- Đấng dựng nhà cao trọng hơn nhà; Chúa Jêsus là Đấng Tạo Hóa còn Môi-se là người được tạo dựng.
- Môi-se là tôi tớ trong nhà, Đấng Christ là Con cai quản nhà.
- Chúng ta là nhà Ngài nếu giữ vững lòng tin chắc và sự trông cậy; giữ vững đức tin là bằng chứng của con cái Chúa.
-
IV. Luật pháp và ân điển
- Luật Môi-se nói về hành động; Bài giảng trên núi nói về đức tính.
- Chúa không còn phán trong sấm chớp mà phán từ thập tự giá bằng ân điển.
-
Kết luận
- Đấng Christ cao trọng hơn tiên tri, thiên sứ và Môi-se.
- Hãy suy xét về Ngài và nhờ Đức Thánh Linh để Ngài trở nên hiện thực với mình.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45