Tìm Hiểu Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ – Chương 2 Phần 1
Bố cục bài giảng
Đấng Christ cao trọng hơn thiên sứ; vì vậy chúng ta phải chú ý giữ lấy sự cứu rỗi lớn và đừng để bị trôi lạc.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 2:1-4 Hê-bơ-rơ 1:7-14Thi-thiên 45:6-7Thi-thiên 102:25-27Thi-thiên 110:1Công-vụ các Sứ-đồ 16:31Giăng 14:6Ma-thi-ơ 11:28Lu-ca 19:10
-
Mở đầu
- Nhắc lại Hê-bơ-rơ đoạn 1: Chúa Jêsus cao trọng hơn thiên sứ.
- Hai đoạn đầu đặt nền cho chức vụ hiện tại của Đấng Christ.
-
I. Đấng Christ cao trọng hơn thiên sứ
- Thiên sứ là tạo vật và tôi tớ; con người không trở thành thiên sứ.
- Đấng Christ là Con, là Vua cai trị trong sự công bình, là Đấng Tạo Hóa; Cha gọi Ngài là Đức Chúa Trời.
- Ngài ngồi bên hữu Cha cho đến khi kẻ thù bị đặt làm bệ chân.
-
II. Nhân tánh của Đấng Christ
- Đoạn 2 nói về sự hạ mình: Ngài làm người, đại diện cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời.
- Thư Hê-bơ-rơ có sáu lời cảnh báo nguy hiểm; hôm nay bàn về lời thứ nhất.
-
III. Nguy hiểm của sự thả trôi
- Thả trôi là nghe Tin Lành mà không làm gì; muốn hư mất chỉ cần không làm gì cả.
- Minh họa: người ngủ say trong thuyền bị trôi và đâm vào chân cầu; người bệnh trì hoãn chữa trị đến khi quá muộn.
- Chỉ một con đường duy nhất là Đấng Christ; con đường tôn giáo của loài người dẫn đến sự chết.
- Sự cứu rỗi được Chúa truyền ra, các sứ đồ làm chứng, và Đức Chúa Trời xác nhận bằng dấu kỳ phép lạ.
-
Kết luận
- Ai bỏ qua sự cứu rỗi trong Đấng Christ sẽ không thể thoát; hãy đáp ứng Tin Lành hôm nay.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45