Tìm Hiểu Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ – Chương 10 Phần 1
Bố cục bài giảng
Luật pháp chỉ là bóng của điều tốt lành; Chúa Giê-xu dâng chính thân thể làm của lễ một lần đủ cả, lập giao ước mới và chấm dứt việc dâng tế lễ chuộc tội.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 10:1-18 Xuất Ê-díp-tô Ký 21:1-6Thi-thiên 40:6-8Thi-thiên 110:1Giê-rê-mi 31:31-34Giăng 1:29Giăng 17II Cô-rinh-tô 3:6-7Ma-thi-ơ 23:37
-
Mở đầu
- Hê-bơ-rơ 10 tiếp tục đề tài của lễ cao trọng hơn.
- Ai từ chối Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa thì chỉ còn sự phán xét chờ đợi sau sự chết.
-
I. Luật pháp chỉ là hình bóng (10:1-4)
- Luật pháp Môi-se dạy dân bằng hình ảnh về Đấng Cứu Thế; nghi lễ và mười điều răng không thể tách rời.
- Của lễ lặp lại hằng năm chứng tỏ tội lỗi chưa được cất đi, chỉ che đậy.
- Minh họa: người còn phải uống thuốc mỗi ngày thì chưa được chữa lành.
- Khi Chúa Giê-xu kêu Mọi việc đã được trọn, ngày đại lễ chuộc tội chấm dứt.
-
II. Chúa Giê-xu đến làm theo ý Đức Chúa Trời (10:5-10)
- Chúa đã sắm cho Đấng Christ một thân thể; Ngài đến để làm theo ý muốn Cha.
- Minh họa: người tôi mọi chọn xỏ tai ở lại với chủ vì yêu vợ con; Chúa trả giá vì Hội Thánh, cô dâu của Ngài.
- Chúng ta được nên thánh nhờ thân thể Ngài dâng một lần đủ cả.
-
III. Một của lễ, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (10:11-14)
- Thầy tế lễ đứng dâng mãi; Chúa Giê-xu dâng một của lễ rồi ngồi xuống vì công việc đã hoàn tất.
- Ngài đang chờ thêm người được cứu trước khi kẻ thù bị đặt làm bệ chân.
- Một của lễ làm cho người nên thánh được trọn vẹn đời đời.
-
IV. Giao ước mới (10:15-18)
- Đức Thánh Linh làm chứng: luật pháp ghi vào lòng, Chúa không nhớ tội lỗi nữa.
- Bức màn đền thờ xé đôi, con đường đến cùng Chúa được mở bởi thân thể Ngài.
- Giao ước cũ dựa trên luật lệ giết chết; giao ước mới dựa trên Đức Thánh Linh ban sự sống.
- Hết sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội nữa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45