Tìm Hiểu Kinh Thánh: Giu-đe – Chương 1 Phần 3
Bố cục bài giảng
Hãy tranh chiến cho đức tin đã truyền một lần đủ cho các thánh đồ, và đề phòng những kẻ bội đạo lẻn vào Hội Thánh bằng cửa hông.
Kinh Thánh: 📖 Giu-đe 3-4 Công-vụ các Sứ-đồ 2:42Công-vụ các Sứ-đồ 20:29-31Ê-phê-sô 4:15II Ti-mô-thê 2:24-26II Ti-mô-thê 3:1-6II Cô-rinh-tô 11:13-15II Phi-e-rơ 2:1Ga-la-ti 2:4Ga-la-ti 5:13
-
Mở đầu: Đề tài của thư Giu-đe
- Giu-đe định viết về sự cứu rỗi chung nhưng Đức Thánh Linh hướng ông viết cảnh báo về sự bội đạo.
- Bội đạo là rời bỏ đức tin và giáo lý của các sứ đồ; từ đám mây nhỏ thời Giu-đe nay thành bão lớn.
-
I. Tranh chiến cho đức tin
- Đức tin đã truyền một lần đủ cho các thánh đồ chính là giáo lý của các sứ đồ, nền tảng của Hội Thánh.
- Phải nói lẽ thật trong tình yêu thương; Cơ Đốc nhân trả lời với sự hiền hòa, kính sợ, không giận dữ.
-
II. Kẻ bội đạo lẻn vào Hội Thánh
- Kẻ bội đạo đi vào bằng cửa hông, xưng nhận giáo lý đúng nhưng trong lòng không tin.
- Minh họa: một mục sư vào Hội Thánh bằng sự không thành thật làm Hội Thánh suy sụp.
- Kinh Thánh cảnh báo nhiều lần: Phao-lô, Phi-e-rơ; cần xem chừng các phong trào ngoài Hội Thánh địa phương.
- Phép thử trước hết là sự dạy dỗ về thần tánh của Chúa Jêsus.
-
III. Đặc điểm của kẻ bội đạo
- Họ biến ân điển thành cớ buông tuồng, chối bỏ thần tánh của Chúa Jêsus.
- Đạo đức mới cho rằng tình yêu là tình dục, xem nhẹ hôn nhân, giống phái tri thức thời xưa.
- Cần quan sát đời sống người giảng, xem họ có kính sợ Chúa thật không.
-
Kết luận
- Hãy đề phòng và giữ mình; ai chưa biết Chúa Jêsus hãy đến tìm hiểu Ngài qua Kinh Thánh và chỉ tin cậy nơi Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45